Lập nhóm trên mạng xã hội rồi chia sẻ video khiêu dâm, thu hơn 400 triệu phí thành viên

(PLO)-  Minh đã lập nhiều kênh, nhóm trên mạng xã hội để đăng, chia sẻ nhiều video có nội dung khiêu dâm và thu phí của người xem, thu lợi hơn 400 triệu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-9, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Cao Minh về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

HĐXX đã chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Minh tám năm sáu tháng tù (giảm sáu tháng tù so với mức án sơ thẩm).

Bị cáo Minh tại tòa phúc thẩm ngày 8-9. Ảnh: NHẪN NAM

Bị cáo Minh tại tòa phúc thẩm ngày 8-9. Ảnh: NHẪN NAM

HĐXX nhận định, bị cáo đã nộp thêm số tiền thu lợi bất chính 10 triệu, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chấp nhận giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, do có kiến thức về công nghệ thông tin và mạng xã hội nên từ tháng 5-2020, Minh đã tạo bốn tài khoản trên mạng xã hội Telegram để lập nhiều “kênh, nhóm” với mục đích tải, lưu trữ sau đó đăng tải, chia sẻ, các tập tin ảnh và video chứa nội dung khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người vào đăng ký xem để thu phí.

Đến tháng 8-2020 khi số lượng người theo dõi trên các nhóm này lên khoảng 3.000 - 4.000 người, Minh yêu cầu người xem phải trả phí thành viên để được vào nhóm VIP sẽ được xem video khiêu dâm mới và nhiều nội dung hơn. Phí theo các gói như 100.000 đồng/3 tháng, 200.000 đồng/7 tháng, 300.000 đồng/năm.

Từ tháng 3-2021, Minh thuê Trần Văn Phúc làm việc. Minh trang bị một bộ máy vi tính để bàn và hướng dẫn cho Phúc quản lý các kênh không thu phí. Nhiệm vụ của Phúc là tạo các tài khoản Facebook ảo, chia sẻ đường link dẫn đến các nhóm này để tìm kiếm thành viên mới.

Ngoài ra, Phúc cũng tìm và coppy các clip khiêu dâm từ các nhóm khác, đăng lên kênh do Minh lập để lưu trữ. Sau đó Minh sẽ chọn lại để đăng tải vào các nhóm thành viên có thu phí do Minh quản lý. Minh trả công cho Phúc 5- 6 triệu đồng/tháng.

Đến ngày 22-8-2022, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Cần Thơ tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Minh. Qua đó thu giữ nhiều thiết bị điện tử liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo…

Trong bốn kênh, nhóm mà bị cáo lập thì nhóm đông nhất có 52.299 thành viên tham gia, nhóm ít nhất gần 2.000 thành viên tham gia.

Tổng cộng cơ quan điều tra trích xuất được 193 file ảnh. 1.480 video với tổng dung lượng 166 Gigabyte (GB). Theo kết luận giám định, tổng dung lượng có nội dung khiêu dâm, đồi trụy là hơn 15,9 GB. Ngày 30-8-2022, Phúc ra đầu thú.

Từ năm 2020 đến khi bị phát hiện, mỗi tháng Minh thu được 10-28 triệu. Tổng số tiền Minh thu lợi bất chính hơn 400 triệu (từ hơn 900 thành viên); Phúc thu lợi bất chính hơn 85 triệu.

Xử sơ thẩm, TAND quận Ninh Kiều phạt Minh chín năm tù, Phúc bảy năm sáu tháng tù cùng về tội danh trên; truy thu số tiền Minh và Phúc thu lợi bất chính lần lượt là 315 triệu và 85 triệu… Sau đó, Minh kháng cáo và tòa phúc thẩm đã xử như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm