Lập quỹ hỗ trợ người dân bị cây xanh đè

Phương án lập quỹ phải xác định rõ đối tượng áp dụng, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí, cơ chế thực hiện...” - hôm 3-11, Sở GTVT TP.HCM đưa ra yêu cầu.

Theo Sở GTVT, Khu 1 đang quản lý, duy tu số lượng cây xanh lớn nhất TP, đặc biệt là khu vực trung tâm (quận 1, 3, 5, 10...) hiện có rất nhiều cây cổ thụ. Theo thống kê, phần lớn các vụ cây xanh tét nhánh, bật gốc đều xảy ra trên địa bàn Khu 1 quản lý.

Lâu nay trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra nhiều vụ cây xanh tét nhánh, bật gốc, gây thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân. Sau khi tai nạn xảy ra, người dân chỉ được hỗ trợ một phần thiệt hại thay vì bồi thường.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm