Cây đổ hàng loạt ở TP.HCM

Theo ghi nhận, khu vực Chợ Lớn, các quận 5, 6 chìm trong biển nước khiến xe cộ lưu thông trên đường chết máy. Đặc biệt, mưa lớn khiến nhiều cây xanh ngã đổ gây nguy hiểm cho người đi đường. Điển hình như tại góc ngã tư Nguyễn Trãi - Phùng Hưng (phường 14, quận 5), trong cơn mưa, gió xoáy giật mạnh khiến một cây lim xẹt có đường kính khoảng 30 cm bất ngờ gãy giữa thân, đè sập một tiệm ăn trên vỉa hè và kéo đứt dây cáp. Thân cây chiếm hết đường đã khiến giao thông qua bị ùn tắc.
Một cây xanh khác trên đường Tản Đà (quận 5) bị bật gốc chắn ngang đường... Gió xoáy cũng khiến một vài nhà dân ở khu vực quận 5 bị tốc mái, biển quảng cáo bị thổi bay…

Được biết, hiện tượng cây xanh bị bật gốc khi trời mưa tại TP.HCM trong những ngày qua đã liên tục xảy ra, gây nên tình trạng nguy hiểm cho người đi đường. Mới nhất là vào chiều 31-5 tại Công viên 30-4 (quận 1), một thân cây dầu bất ngờ ngã đổ khiến bốn người trong đó có một bé trai bốn tuổi bị thương nặng… Trước đó, cũng trong mưa, một câu lim đã ngã và đè lên bốn xe ô tô.

          TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm