Lâu lắm rồi 2 đại diện TP.HCM mới cùng thắng

(PLO)- Vòng đấu thứ 10 mang lại niềm vui cho hai đại diện của bóng đá TP.HCM. Trên sân nhà, TP.HCM đánh bại Hải Phòng 2-1; tại Hà Tĩnh, Sài Gòn FC đã có chiến thắng kịch tính trước chủ nhà với cơn mưa bàn thắng trên sân Hà Tĩnh bằng tỉ số 4-3.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với chiến thắng lội ngược dòng quý giá trên sân Thống Nhất, thầy trò HLV Trần Minh Chiến nhảy vọt từ vị trí áp chót bảng xếp hạng lên vị trí thứ 10 với 9 điểm có được, xếp trên Thanh Hóa, Nam Định và Sài Gòn FC.

CLB TP.HCM gọi và Sài Gòn FC trả lời với hai chiến thắng kịch tính. Ảnh: ANH DUY

CLB TP.HCM gọi và Sài Gòn FC trả lời với hai chiến thắng kịch tính. Ảnh: ANH DUY

Còn với Sài Gòn FC, sau khi có chiến thắng quý hơn vàng ở Hà Tĩnh trước thầy trò HLV Nguyễn Thành Công tuy chưa cải thiện vị trí chót bảng nhưng đã có 7 điểm, đuổi kịp và sát điểm số với hai đội đứng trên là Nam Định (7 điểm) và Thanh Hóa (8 điểm).

HLV Phùng Thanh Phương của Sài Gòn FC đã nói: “Thắng một trận và mọi thứ sẽ khác ngay”. Thực tế thì một trận thắng với 3 điểm sẽ giúp thầy trò ông Phương thêm tự tin, bởi ít ra họ đã vượt qua cái ngưỡng của đội bóng duy nhất chưa biết thắng. Thắng một trận, theo như thầy trò HLV Phùng Thanh Phương, sẽ là tiền đề để họ có thêm những chiến thắng tiếp theo với một tinh thần và khí thế cao hơn.

V-League 2022 có 13 đội và chỉ một suất rớt hạng nên vị trí cuối rất nguy hiểm bởi dễ bị điểm mặt và bị đánh hội đồng. Với TP.HCM thì đấy là cú nhảy ngoạn mục và quan trọng nhất là đối thủ họ đánh bại là Hải Phòng. Trong khi đó, Sài Gòn FC đang cố đào thoát khỏi vị trí đèn đỏ và họ đã đe dọa trực tiếp lên Nam Định, Thanh Hóa…

Lâu lắm rồi bóng đá TP.HCM mới có niềm vui trọn vẹn từ hai chiến thắng của cả hai đội đại diện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm