Lấy mạng bạn nhậu sau câu nói 'dám đụng vào anh em của tao'

Ngày 27-9, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thuận (SN 1999, trú Đắk Nông) 18 năm tù về tội giết người. Nạn nhân thiệt mạng trong vụ án là anh Hoàng Văn Dũng.

Bị cáo Thuận tại tòa ngày 27-9. Ảnh: MV

Đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo 18-20 năm tù. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Thuận là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo phạm tội có tính chất côn đồ, cần xử phạt nghiêm.

Nghị án, HĐXX đã cân nhắc, xem xét các tình tiết và quyết định tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Theo cáo trạng, ngày 21-3, Thuận đến phòng trọ của bạn ở xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai để nhậu. Trong lúc nhậu, anh Dũng và một người khác xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Thấy vậy, Thuận liền lấy dao xếp tấn công anh Dũng khiến người này bỏ chạy. Mặc dù được người khác can ngăn nhưng Thuận gạt đi và nói: "Mày không liên quan, dám đụng vào anh em của tao à".

Sau đó, Thuận tiếp tục đuổi theo, dùng dao tấn công Dũng. Nạn nhân bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm