Lễ hội đua thuyền đầu năm trên biển

 Có 5 đội đua với 150 vận động viên thuộc 5 xã vùng ven sông Vệ tham gia. Đây là hội đua chào mừng năm mới trên cơ sở phát huy sở trường của cư dân miền sông nước trong việc chinh phục tự nhiên, đối phó với thiên tai mưa lũ.

Những con thuyền đầu chạm khắc Long, Ly, Quy, Phụng của các đội đua trên huyện đảo Lý Sơn đang  xé sóng tranh tài

Trong khi đó, sáng cùng ngày ở huyện đảo Lý Sơn và xã Tịnh Long thuộc vùng cuối sông Trà cũng tổ chức hội đua thuyền truyền thống với 4 đội đua thuyền đầu chạm khắc hình Long, Ly, Quy, Phụng. Đây là ngày hội của ngư dân vùng ven biển cầu mong năm mới trời yên biển lặng, tàu thuyền ra khơi đánh bắt hải sản, lưới nặng cá tôm.

 Hội đua thuyền truyền thống trên sông và vùng biển đảo của Quảng Ngãi đã thu hút hàng vạn người dân trong vùng cùng khách du xuân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm