Lèo tèo phim mùa tết

Hơn ba năm trước, mùa tết được xem là mùa hốt bạc của phim Việt nhưng trong vòng hai, ba năm trở lại đây, tết không còn là mùa để các nhà sản xuất phim hái quả ngọt. Tính đến hiện nay với bốn bộ phim đã công bố kế hoạch phát hành gồm: Yêu là phải xài chiêu, Lộc Phát, Siêu trộm Tía tui là cao thủ thì dễ dàng thấy lượng phim Việt ra rạp tết teo tóp cỡ nào.

Nhiều phim né tết

Khoảng giữa năm 2015, rất nhiều dự án điện ảnh được công bố với kế hoạch ra rạp khoảng tháng 2-2016 (tức trùng vào dịp tết nguyên đán Bính Thân). Nhưng rồi các dự án lần lượt dời ngày chiếu sớm hơn hoặc muộn hơn. Các phim Điệp vụ chân dài, Gái già lắm chiêu, Điệp vụ 3 lờ, Vòng eo 56, Tèo em 2… đều dự kiến chiếu tết 2016 đã lần lượt né tết. Điệp vụ chân dài đẩy lịch ra rạp trước tết một tháng (6-1-2016 công chiếu), Gái già lắm chiêu dời đến 19-2-2016 tức đã đến 12 tháng Giêng âm lịch, Điệp vụ 3 lờ dời đến tận tháng 6-2016 và Vòng eo 56 vẫn im lìm chưa công bố lại ngày công chiếu. Riêng bộ phim Tèo em 2 của êkíp đạo diễn Charlie Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn và Thái Hòa quyết dùng nhiều chiêu trò, kỹ xảo nên chưa tìm đủ kinh phí khoảng 30 tỉ đồng để sản xuất, vì thế Tèo em 2 đã dời lại kế hoạch sản xuất. Êkíp này đã bắt tay thực hiện dự án khác mang tên Fan cuồng để ra rạp vào ngày 30-4 năm sau.

Không ít phim lên kế hoạch ra rạp ngay thời điểm này và mùa Giáng sinh chứ không chờ tết như Em là bà nội của anh đã ra rạp ngày
11-12 vừa qua và Già gân, mỹ nhân và găng tơ sẽ đến với người xem đúng đêm Giáng sinh 24-12. Việc hai bộ phim này chọn thời điểm hiện nay ra rạp là khôn ngoan bởi không nhiều phim Việt ra rạp và phim ngoại cũng không có nhiều bom tấn. Riêng bộ phim Em là bà nội của anh hiện đang thống lĩnh phòng vé với khoảng 700 suất chiếu mỗi ngày trên cả nước.

Với khoảng 40 phim điện ảnh sản xuất trong năm 2015 thì lượng phim chọn tết để ra rạp chỉ 10%-20%. Hầu hết phim ra rạp rải rác trong năm chứ không còn chờ tết bởi thực tế dù có hàng chục phim ra rạp thì khán giả chỉ ưu tiên xem khoảng một, hai phim họ yêu thích. Và như một mặc định cho điện ảnh Việt mùa tết, hài luôn là yếu tố tiên phong dù đó là phim tâm lý xã hội, hành động hay thể loại gì.

Yêu là phải xài chiêu được kỳ vọng nhiều nhất trong mùa phim tết này bởi phim tập hợp một êkíp trẻ từng tạo dấu ấn với nhiều phim trước đó. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Cả bốn phim đều hài

Điểm qua bốn bộ phim tết năm nay thì hãng Sóng Vàng vẫn là đơn vị nắm át chủ bài của tết - danh hài Hoài Linh với bộ phim Tía tui là cao thủ. Các mùa tết trước, nhờ tên tuổi Hoài Linh mà Nhà có năm nàng tiên, Năm sau con lại về, Quý tử bất đắc dĩ… đã đem tiền tỉ về cho Sóng Vàng. Và năm nay, Sóng Vàng còn có lợi thế hơn khi đồng thời có luôn cụm rạp chiếu phim Mega GS để chiếu phim mình. Cùng với Hoài Linh, Tía tui là cao thủ còn có sự tham gia các danh hài, diễn viên: Việt Hương, Hoài Lâm, Tấn Beo, Ngô Kiến Huy, Ái Phương… và phim vẫn do đạo diễn Trần Ngọc Giàu thực hiện.

Cũng là một phim hài nhưng tụ hội nhiều yếu tố mới mẻ nên Yêu là phải xài chiêu đang được khán giả trông chờ sẽ là bộ phim làm nên chuyện cho mùa tết này. Yêu là phải xài chiêu là phim đầu tay của diễn viên Khương Ngọc trong vai trò đạo diễn (đồng đạo diễn với đạo diễn Ngọc Hùng). Các diễn viên chính: Khương Ngọc, Thu Trang, Huỳnh Minh Thủy (Thủy Top), La Thành, Đại Nghĩa, Tiến Luật, Anh Đức, Phi Phụng, Mai Thế Hiệp, Diệu Nhi… Đây được xem là bộ phim “trẻ” nhất năm nay bởi từ nội dung, dàn dựng, diễn viên, âm nhạc đều mang màu trẻ trung. Đáng chú ý đây cũng là kịch bản điện ảnh đầu tay êkíp biên kịch trẻ Nguyên Hoàng - Bảo Trên từng gây sốt với series Chiến dịch chống ế trên YanTV thời gian qua.

Đạo diễn lâu năm trong nghề Lê Bảo Trung cũng góp mặt phim tết năm nay với Lộc Phát do anh đạo diễn và biên kịch. Với dàn diễn viên: Hiếu Hiền, Bình Minh, Đinh Ngọc Diệp, Kiều Minh Tuấn… phim là câu chuyện về một cuộc đua bất đắc dĩ của anh chàng Lộc và gã sát thủ tên Cát. Chỉ riêng tên gọi thì Lộc Phát mang cái tên rất ý nghĩa cho ngày tết miền Nam dễ xem, dễ cho qua và chỉ mong phát tài, phát lộc.

Và đạo diễn chắc tay nhất trong các đạo diễn của mùa phim tết này là Hàm Trần cũng sẽ góp mặt bằng một bộ phim hài hành động - Siêu trộm. Phim là câu chuyện xoay quanh những giao dịch liên quan đến đồng tiền ảo trong thế giới của các tay tội phạm siêu kỹ thuật với các diễn viên: Suboi, Nhung Kate, ảo thuật gia Petey Nguyễn, Thanh Mỹ, Mai Thế Hiệp… cùng hai diễn viên khách mời là Ngô Thanh Vân và nam diễn viên Hàn Quốc Teo Yoo.

Dù chưa ra rạp nhưng với những thông tin nhà phát hành, nhà sản xuất công bố như trên thì tết năm nay thị trường phim Việt có lẽ không phải quá sôi nổi ở cả lượng phim lẫn thể loại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm