Liên đoàn Lao động trao quà tết cho công nhân khó khăn ở Bình Dương

(PLO)- Hàng trăm phần quà Tết đến sớm với trẻ em mồ côi và công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-12, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương đã một khu nhà trọ tại khu phố Hòa Lân 2 (phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương) thăm hỏi tặng quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (bên phải) trao quà cho hai anh em mồ côi. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (bên phải) trao quà cho hai anh em mồ côi. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại đây, ông Hiểu cùng đoàn đã đặc biệt thăm hỏi động viên hai anh em Nguyễn Văn Hà (18 tuổi) và Nguyễn Kỳ Nam (12 tuổi) mồ côi vì người thân mất trong đợt dịch COVID-19 vào năm 2021.

Hai anh em Hà và Nam không có cha, vào năm 2021 người mẹ là trụ cột của gia đình cũng mất trong đợt dịch COVID-19.

Hiện tại, hai anh em đang nương tựa vào nhau để sống. Hằng ngày, Hà đi làm công nhân để nuôi em Nam ăn học. Vì chưa có điều kiện nên hai anh em vẫn để hũ tro cốt của mẹ thờ cúng tại phòng trọ.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương trao quà cho trẻ em mất mẹ trong đợt dịch COVID-19. Ảnh: ĐT

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương trao quà cho trẻ em mất mẹ trong đợt dịch COVID-19. Ảnh: ĐT

Chia sẻ với những mất mát rất lớn mà hai anh em phải trải qua, ông Hiểu bày tỏ sự chia buồn sâu sắc với hai anh em. Ông mong muốn anh trai Hà nỗ lực vượt qua khó khăn để dạy dỗ, nuôi em Nam ăn học nên người.

“Hà và Nam phải cố gắng để vượt qua khó khăn, động viên nhau làm và học để trở thành người công dân tốt. Hà phải bảo ban em cố gắng học hành cho tốt, không để em tiếp xúc với những điều không tốt”, ông Hiểu động viên hai em.

Bên cạnh đó, ông Hiểu cũng mong muốn các cấp công đoàn tại Bình Dương quan tâm đến hoàn cảnh của hai em. Hỗ trợ kịp thời để giúp hai em vượt qua khó khăn khi không còn người thân bên cạnh.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LÊ ÁNH

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LÊ ÁNH

Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương cùng công đoàn cơ sở và các nhà tài trợ cũng tặng quà gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt hơn 5 triệu đồng cho hai em Hà và Nam.

Dịp này, đoàn công tác còn tặng 36 phần quà mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 1 triệu đồng cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khu nhà trọ.

Cùng ngày, tại phường Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) và phường Bình Hòa (TP Thuận An) lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương cũng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho trẻ em mất cha mẹ trong dịch COVID-19 và hàng trăm công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm