Liệt sĩ hy sinh sau 34 năm mới về được quê nhà

Liệt sĩ Nguyễn Chí Thành sinh năm 1953, quê ở huyện Đồng xuân (Phú Yên), nhập ngũ 12/1976 và hy sinh năm 1979 trong khi làm nhiệm vụ Quốc tế tại nước bạn Campuchia và được an táng tại nghĩa trang của đơn vị ở tỉnh Gia Lai.

Lễ đón và an táng liệt sĩ Thành tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - TP Nha Trang. Ảnh: Công Thi

Sau này, hài cốt liệt sĩ Thành được di dời về nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Phú Yên. Nhưng do cả gia đình liệt sĩ đều sinh sống tại TP Nha Trang, Khánh Hòa, nên sau 34 năm (năm 2014), nhờ đồng đội tích cực tìm kiếm, gia đình mới biết tin về phần mộ của liệt sĩ Thành.
Thể theo nguyện vọng của gia đình, dòng họ, Ban Liên lạc Cựu chiến binh trung đoàn 93 (Sư đoàn 2-QK5) tại Khánh Hòa, đã cử hội viên phối hợp với gia đình cất bốc, đưa về nghĩa trang Hòn Dung để gia đình, đồng đội thuận tiện cho việc thăm viếng hàng năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm