Liverpool chơi thứ bóng đá tự sát

(PLO)- Jamie Carragher đã chỉ trích Liverpool sau thất bại 1-4 tại Champions League trước Napoli, ví von việc phòng ngự của đội bóng là “thứ bóng đá tự sát” và chỉ trích hoạt động chuyển nhượng của đội vào mùa hè.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội bóng của Jurgen Klopp đã bị xé nát trong hiệp một của trận mở màn Champions League, khi chủ nhà dẫn trước 4-0 và chỉ cho Luis Diaz ghi một bàn thắng an ủi trong hiệp hai.

Và sau một khởi đầu kém cỏi cho chiến dịch Premier League của họ, với chỉ hai chiến thắng trong sáu trận mở màn, cựu huyền thoại của Liverpool, Carragher lo ngại rằng trận thua ở cúp châu Âu sẽ kéo Lữ đoàn đỏ xuống thấp hơn trong thời gian tới.

Carragher nói trên CBS sau trận đấu: “Vấn đề của Liverpool không phải là trận đấu này. Hãy quên nó đi! Đối với tôi, lo lắng lớn hơn là liệu đây có phải là điều gần như sẽ tiếp diễn trong suốt mùa giải không? Đây có phải là sự kết thúc của một chu kỳ?

HLV Klopp thất vọng tràn trề với cái thua của các học trò trước chủ nhà Napoli. Ảnh: CGI.

HLV Klopp thất vọng tràn trề với cái thua của các học trò trước chủ nhà Napoli. Ảnh: CGI.

Liverpool đã ồ ạt đưa ra các ý tưởng chuyển nhượng trong mùa hè nhưng không hiệu quả. Đây là một sự sụt giảm lớn về mặt thể chất, khác với những gì đã xảy ra trong 5 hoặc 6 năm qua, như cách Liverpool đã chơi. Và đội hình này khó có thể lấy lại mức độ chuyên sâu của họ”.

Liverpool mua tiền đạo Darwin Nunez và cũng đưa về cầu thủ tấn công Fabio Carvalho trong mùa hè này. Họ đợi đến khi hết thời hạn để đưa về tiền vệ Arthur Melo, người đã vội vã ký hợp đồng trong bối cảnh Jordan Henderson, Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain và Naby Keita dính chấn thương.

HLV Klopp trước đó đã nói rằng CLB không cần một tiền vệ mới, nhưng thừa nhận rằng ông đã sai. Bộ ba tiền vệ của Klopp gồm Fabinho, Harvey Elliot và James Milner già cỗi gặp khó khăn ở Napoli trong khi Virgil Van Dijk và Joe Gomez cũng dễ bị tổn thương.

“Thật đáng xấu hổ. Nó thực sự là như vậy” - Carragher nói về hàng phòng ngự của Liverpool – “Tôi đã từng nói họ chơi bóng như trẻ con và đây là vấn đề lớn với Liverpool lúc này. Họ đã thành công nhờ khả năng cầm bóng, có nghĩa là đối phương không thể ngẩng đầu lên để chơi bóng. Nhưng bây giờ tính chặt chẽ không còn nữa. Nếu họ tiếp tục chơi như vậy, họ sẽ gặp vấn đề lớn về Premier League mùa này và không đủ điều kiện cho vòng tiếp theo của Champions League. Liverpool đang chơi một thứ bóng đá tự sát”.

Cựu cầu thủ Liverpool phê phán đội nhà chơi bóng như trẻ con. Ảnh: CGI.

Cựu cầu thủ Liverpool phê phán đội nhà chơi bóng như trẻ con. Ảnh: CGI.

Cựu cầu thủ của Liverpool ngán ngẩm: “Khi Liverpool không còn là một trong những đội bóng hàng đầu ở Premier League hoặc châu Âu, điều đó có nghĩa họ sẽ phòng thủ nhiều hơn. Tôi nghĩ, Liverpool sẽ có nhiều đêm vất vả như thế này. Và những khiếm khuyết trong phòng ngự của Liverpool sẽ nổi bật hơn”.

Carragher cũng chọn ra hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold là một chân chuyền tài năng, mặc dù cầu thủ người Anh đã phải chịu đựng một vài tháng chắp vá ở khâu phòng ngự: “Anh ấy phòng ngự không tốt. Có thời điểm Arnold phải đá tiền vệ trong trường hợp đội của Jurgen Klopp chiếm lĩnh bóng và thống trị lối chơi”.

Liverpool sẽ chơi sân nhà Anfield cho hai trận đấu tiếp theo tại Champions League, khi tiếp với Ajax và sau đó là Rangers. Hiện thầy trò Klopp đứng ở vị trí thứ ba của bảng A sau một lượt trận, xếp trên Rangers (thua Ajax 0-4) nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm