Loạt tỉ phú đổ xô mua đảo và xây hầm trú ẩn, điều gì xảy ra?

(PLO)- Các tỉ phú đổ xô mua đảo và xây hầm trú ẩn có phải để dùng cho ngày tận thế như trên các bộ phim thảm họa, hay thực chất giới siêu giàu trên thế giới có mục đích khác? 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào tháng 12-2023, trang tin WIRED cho hay tỉ phú Mark Zuckerberg – Giám đốc điều hành của Meta đã mua lại những vùng đất rộng lớn của đảo Kauai, thuộc bang Hawaii (Mỹ). Khu đất này trải dài hơn 5.500.000 m vuông, với một bức tường cao 2 m bao quanh và được nhiều nhân viên bảo vệ tuần tra thường xuyên.

Sau đó, ông Zuckerberg và vợ ông – bà Priscilla Chan xác nhận đang xây dựng một khu phức hợp khổng lồ (được gọi là trang trại Ko'olau) trên hòn đảo này. Chi phí cho dự án này ước tính hơn 200 triệu USD.

Vì sao các tỉ phú đổ xô mua đảo và xây hầm trú ẩn?
Giám đốc điều hành Meta - tỉ phú Mark Zuckerberg. Ảnh: REUTERS

Theo WIRED, ông Zuckerberg cũng có kế hoạch xây dựng "hầm trú ẩn khổng lồ" tại trang trại Ko'olau. Điều này đã đặt ra hàng loạt nghi vấn về việc vì sao ông Zuckerberg lại xây hầm trú ẩn và tại sao lại xây ở Hawaii.

Điều này cũng khiến nhiều người nhớ lại rằng trước đây, nhiều tỉ phú khác cũng bỏ một khoản tiền khổng lồ để làm điều tương tự ông Zuckerberg. Vậy vì sao các tỉ phú đổ xô mua đảo và xây hầm trú ẩn?

Không chỉ xây hầm trú ẩn

Theo trang tin The Conversation, hầm trú ẩn dành cho ngày tận thế đang trở thành cảnh tượng phổ biến trong nhiều bộ phim ăn khách của Mỹ. Ngoài ra, nhiều người cho rằng các bài viết về công dụng của hầm trú ẩn đã thúc đẩy giới nhà giàu bỏ tiền xây dựng dạng công trình này.

Tuy nhiên, hầm trú ẩn ở trang trại Ko'olau của ông Zuckerberg lại đóng vai trò kết nối hệ thống công trình đồ sộ của ông trên đảo Kauai.

Ngoài hầm trú ẩn, tại Ko'olau, ông Zuckerberg cho xây dựng một số biệt thự lớn, có tổng diện tích bằng một sân bóng đá. Tại đây, ông cũng cho xây hơn 11 ngôi nhà trên cây. Những ngôi nhà trên cây này được nối với nhau bằng cầu dây. Ông cũng cho lắp máy móc chuyên dụng để lọc, khử muối và trữ nước.

Trên mạng xã hội, ông Zuckerberg cho biết ông đang chăn nuôi gia súc tại trang trại này, cho chúng ăn hạt mắc ca được trồng trong trang trại và uống bia được ủ ngay tại đây.

“Mỗi con bò ăn từ 2.300 kg đến 4.500 kg thức ăn mỗi năm. Vì vậy, chúng tôi trồng rất nhiều cây mắc ca ở đây” – ông Zuckerberg cho hay.

Trong bài đăng, kèm theo bức ảnh con mình đang đào hố, ông Zuckerberg cho hay: “Các con gái của tôi giúp trồng cây mắc ca và chăm sóc các loài động vật tại đây. Chúng tôi vẫn còn ở giai đoạn đầu của cuộc hành trình và thật thú vị khi cải thiện nơi này khi mỗi mùa trôi qua. Trong tất cả dự án của tôi, đây là dự án ‘ngon lành’ nhất”.

mark-zuckerberg-beef.jpg
Ông Zuckerberg đăng tải hình ảnh về trang trại ở đảo Kauai, bang Hawaii (Mỹ). Ảnh: INSTAGRAM

Ngoài ra, ông Zuckerberg và vợ còn lên kế hoạch bảo tồn động vật hoang dã, mở trang trại trồng nghệ và gừng hữu cơ, đồng thời hợp tác với các chuyên gia bảo tồn ở Kauai để bảo tồn hệ động thực vật bản địa. Theo The Conversation, những hoạt động này sẽ có nhiều tác động đến đảo Kauai.

Mục đích của việc mua đảo là gì?

Người sáng lập Facebook không phải là tỉ phú duy nhất xây dựng những khu phức hợp khổng lồ ở Hawaii. Trên thực tế, việc các tỉ phú đổ xô mua đảo và xây hầm trú ẩn không phải là mới.

Nữ hoàng truyền hình - tỉ phú Oprah Winfrey đã mua một khu đất rộng 66 ha ở đảo Maui (Hawaii) vào năm 2002. Kể từ đó, bà đã mua thêm nhiều lô đất trên đảo này với tổng diện tích hơn 650.000 m vuông.

Trong khi đó, tỉ phú Larry Ellison – người đồng sáng lập công ty công nghệ Oracle – đã mua gần như toàn bộ hòn đảo Lanai (Hawaii) vào năm 2012. Năm 2021, tỉ phú Frank VanderSloot đã mua một trang trại rộng 800 ha ngay phía nam khu đất của ông Zuckerberg tại đảo Kauai.

Các dinh thự trên các đảo được kết nối thông qua các đường hầm dẫn vào một nơi trú ẩn lớn. Thoạt nhìn, ông Zuckerberg và những tỉ phú khác dường như đang “chuẩn bị” cho ngày tận thế như được mô tả trong vô số bộ phim thảm họa.

Tuy nhiên, mục đích của họ không phải như vậy.

Theo The Conversation, ông Zuckerberg, bà Winfrey, ông Ellison và nhiều tỉ phú khác thực sự đang bắt tay vào những dự án đầy tham vọng hơn nhiều trên các hòn đảo và khu vực họ mua. Theo đó, họ đang tìm cách tạo ra các hệ sinh thái hoàn toàn tự duy trì. Trong đó, đất đai, nông nghiệp, môi trường xây dựng và lao động đều do họ kiểm soát và quản lý.

960x0.jpg
Quang cảnh đảo Kauai, bang Hawaii (Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES

The Conversation nhận định những gì đang diễn ra ở Hawaii thực sự phù hợp với cách hiểu truyền thống về chế độ phong kiến.

Theo đó, các hoạt động xây dựng của ông Zuckerberg ở Kauai không tạo ra những xung đột với người dân địa phương. Ngược lại, ở Kauai, người dân địa phương đã đồng ý hoặc thừa nhận trao cho ông Zuckerberg quyền quản lý đất đai, dưới danh nghĩa bảo tồn.

Ngoài ra, việc các tỉ phú mua đảo và xây hầm trú ẩn dường như là cách để họ tiêu tiền.

Giá trị tài sản ròng của ông Zuckerberg vào năm 2024 là khoảng 170 tỉ USD. Công trình mà ông đang xây dựng ở Hawaii trị giá 200 triệu USD. Dù có thể rất xa hoa, nhưng công trình này chỉ chiếm chưa đến 0,2% tổng tài sản của ông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm