Năm 2023, phần lớn tỉ phú thế giới càng giàu hơn

(PLO)- Theo danh sách 500 tỉ phú hàng đầu thế giới do Bloomberg tổng hợp, tài sản của hầu hết các tỉ phú đều tăng trong năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điểm đáng chú ý trong danh sách 500 tỉ phú hàng đầu thế giới mà hãng tin Bloomberg công bố ngày 27-12 là tài sản của hầu hết những người này đều tăng trong năm qua, theo đài RT.

Trong số 500 người giàu nhất thế giới, 77% trở nên giàu có hơn, một số người giàu đến mức gần như không thể tưởng tượng nổi.

Tỉ phú Elon Musk đứng đầu danh sách với tài sản ròng ước tính 235 tỉ USD. Theo Bloomberg, năm 2023, tài sản của tỉ phú Musk tăng gần 98 tỉ USD.

Vị tỉ phú gốc Nam Phi này lần đầu tiên được đưa vào danh sách người giàu nhất thế giới vào giữa năm 2021 và giữ vững vị trí đầu bảng kể từ đó.

Trong khi mạng xã hội X (trước đây là Twitter) liên tục gặp khó khăn và dính vào nhiều vụ bê bối, tài sản của tỉ phú Musk vẫn tăng mạnh nhờ sự tăng trưởng ổn định của công ty ô tô điện Tesla. Cổ phiếu của công ty ô tô điện này đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2023, theo The Guardian.

Đứng thứ hai là tỉ phú người Pháp Bernard Arnault với khối tài sản trị giá 179 tỉ USD. Năm 2023, tài sản của ông Arnault tăng thêm 17,2 tỉ USD nhờ hoạt động kinh doanh của "đế chế thời trang" LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton).

Tỉ phú Jeff Bezos - CEO của Amazon đứng ở vị trí thứ ba với 178 tỉ USD.

Tài sản của tỉ phú Mark Zuckerberg và tỉ phú Elon Musk tăng đáng kể trong năm 2023
Tỉ phú Mark Zuckerberg (trái) và tỉ phú Elon Musk. Ảnh: THE GUARDIAN

Chủ sở hữu Meta (công ty mẹ của Facebook) - tỉ phú Mark Zuckerberg đứng ở vị trí thứ 6 trong danh sách do Bloomberg công bố, với tài sản ròng ước tính 128 tỉ USD. Tỉ phú Zuckerberg có mức tăng trưởng tài sản ròng gần 83 tỉ USD trong năm 2023.

Trong khi tất cả 14 người đứng đầu danh sách đều giàu hơn thì tài sản của người đứng thứ 15 là Chủ tịch và nhà sáng lập Tập đoàn Adani - ông Gautam Adani giảm 36 tỉ USD, còn khoảng 84,3 tỉ USD.

Vị tỉ phú người Ấn Độ này bị cáo buộc “gây ra vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử công ty” và “thao túng cổ phiếu trắng trợn”. Tập đoàn Adani kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm