Lọc hoá dầu Nghi Sơn nói gì trước thông tin nhà máy có nguy cơ dừng hoạt động?

(PLO)-  Lọc hoá dầu Nghi Sơn cho biết nhà máy vẫn đang hoạt động bình thường với 100% công suất, thậm chí có thời điểm trên 100% công suất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một số cơ quan báo chí vừa đăng tải thông tin về việc Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP) có báo cáo khẩn gửi tới Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) trước rủi ro dừng hoạt động vì thiếu hụt dòng tiền và không đạt được thỏa thuận tái cấu trúc tài chính.

Chiều 24-4, trao đổi với PLO về vấn đề này, đại diện NSRP cho biết nhà máy vẫn đang hoạt động bình thường với 100% công suất, thậm chí có thời điểm trên 100% công suất.

“Hiện công ty vẫn đang hoạt động bình thường. Và dự kiến đến tháng 8, nhà máy sẽ tiến hành bảo dưỡng như đã chia sẻ từ hồi đầu năm. Thời gian bảo dưỡng dự kiến vào tuần thứ 2,3 của tháng 8” - phía NSRP cho biết.

Phía NSRP cũng từ chối bình luận về thông tin mà một số cơ quan báo chí đã đăng tải về nguy cơ dừng hoạt động vì thiếu hụt dòng tiền và không đạt được thỏa thuận tái cấu trúc tài chính.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc, khảo sát tại nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn vào tháng 1-2023. Ảnh: BCT

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc, khảo sát tại nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn vào tháng 1-2023. Ảnh: BCT

Lọc hoá dầu Nghi Sơn là đơn vị cung cấp lượng lớn xăng, dầu cho thị trường trong nước. Do vậy, mỗi lần nhà máy này xảy ra các sự cố kỹ thuật, tài chính… khiến công suất cắt giảm lại gây ra những xáo trộn tới thị trường xăng dầu trong nước.

Đơn cử hồi tháng 1-2023, do sự cố kỹ thuật, lọc dầu Nghi Sơn đã phải cắt giảm sản lượng, gây ảnh hưởng tới nguồn cung xăng dầu, gây ra những khó khăn nhất định trong quá trình điều hành thị trường xăng dầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên vào đầu năm nay, ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, Phó Tổng giám đốc liên doanh, Giám đốc nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn cho biết kế hoạch công suất năm 2023 đề ra là 79,6%, tương ứng với khoảng 8 triệu tấn dầu thô sẽ được chế biến.

Lý do kế hoạch công suất giảm là do nhà máy có kế hoạch bảo dưỡng tổng thể lần đầu cho toàn bộ hệ thống trong vòng 55 ngày, dự kiến bắt đầu từ tháng 8.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã yêu cầu NSRP đẩy công suất đến tối đa để có lượng hàng tối đa bù đắp cho khoảng hơn 50 ngày nhà máy thực hiện bảo dưỡng định, kể cả sản phẩm và bán thành phẩm, bằng việc tăng công suất kho chứa, thậm chí phải thuê để có sản lượng hàng dự trữ lớn nhất.

“Nhà máy đã đặt ra kế hoạch bảo dưỡng định kỳ thì cố gắng giữ vững kỷ cương về mặt thời gian, dự kiến là 50 thì phải đúng 50 ngày, không được kéo dài. Bởi phía Nhà máy phải thông báo chắc chắn, rõ ràng bao nhiêu thời gian để Nhà máy có thể cung ứng được sản lượng thì Bộ Công Thương mới có cơ sở điều hành thị trường, tăng sản lượng phân giao” - Bộ trưởng Công Thương nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm