Lời cảnh báo của Uli Hoeness sau khi PSG thua Bayern

(PLO)- Các tỉ phú Trung Đông tràn vào bóng đá Tây Âu và Uli Hoeness của Bayern Munich đã lên tiếng cảnh báo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một lời châm chọc chua cay của CEO CLB Bayern Munich, ông Uli Hoeness khi nói về làn sóng các tay tỉ phú Trung Đông mua lại các CLB giàu truyền thống của châu Âu, trong đó có MU.

Sau khi Bayern Munich đến Paris và đánh bại PSG 1-0 (lượt đi vòng 1/8 Champions League), CEO Uli Hoeness của Bayern Munich châm biếm: “Tiền không thể ghi bàn được”. Ý Hoeness ở đây là nói về những tiền đạo hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe. Chỉ ba tiền đạo này thôi có thể vượt giá trị toàn đội Bayern ở thời điểm này.

PSG với ba tiền đạo đắt giá nhất thế giới Neymar, Messi và Mbappe khi thua Bayern ngay tại "thánh địa" Công viên các Hoàng tử. Ảnh: Getty

PSG với ba tiền đạo đắt giá nhất thế giới Neymar, Messi và Mbappe khi thua Bayern ngay tại "thánh địa" Công viên các Hoàng tử. Ảnh: Getty

Ngay sau lời châm chọc chua cay dành cho tỉ phú Qatar, Chủ tịch Al Khelaifi của PSG thì ông Uli Hoeness cũng cảnh báo: “Các CLB giàu truyền thống của châu Âu hãy cảnh giác với các tay tỉ phú Trung Đông. Họ muốn mua những CLB lớn để làm trang sức cho mình. Nếu đã chấp nhận bán cho họ được tiền nhiều thì đừng tiếc nuối hay mong thành tích gì cả. Các tay tỉ phú Trung Đông không biết làm bóng đá (!?). Cách làm đó với chúng tôi nó chẳng khác nào một...trò hề. Họ bỏ ra tiền bạc không giới hạn".

Báo chí châu Âu bình luận rằng, lời nói của ông Uli Hoeness như nhắc khéo các CLB Đức hãy đừng để đội bóng mình rơi vào tay các tỉ phú Trung Đông. Bóng đá là của fan hâm mộ. Thành tích mới mang lại những niềm vui và hạnh phúc cho fan mà thôi. Và bóng đá luôn phải trung thành điều này.

Những ngày này, rất nhiều nhà đầu tư muốn mua MU. Ngoài nhóm tỉ phú thuộc Quỹ đầu tư thể thao Qatar (QSI) ra giá 5,3 tỉ bảng, thì nhóm tỉ phú Saudi Arabia cũng nhảy vào ra giá 6 tỉ bảng để mua MU.

Trong khi đó theo đánh giá, MU có giá trị trên thị trường là năm tỉ bảng, còn trên thị trường chứng khoán MU được định giá bốn tỉ bảng.

Thế đấy, các tỉ phú Trung Đông có “núi tiền bất tận” không cần ra giá. Ngay cả người Anh, tỉ phú giàu nhất Anh Jim Ratscliffe, người suốt đời là fan của MU nhưng cũng phải thất thế trước núi tiền của giới tỉ phú Trung Đông.

Ông Uli Hoeness châm chọc PSG qua trận thua Bayern 0-1, nhưng quan trọng hơn qua đó là lời cảnh tỉnh cho các CLB Đức và rộng hơn là các CLB giàu truyền thống của châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm