Lời hứa của ứng cử viên - chánh án Lê Thanh Phong với cử tri

Ngày 13-5, các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 3 TP.HCM đã tiếp xúc với cử tri tại quận 11, TP.HCM.

Đơn vị bầu cử này gồm ƯCV Lê Thanh Phong - chánh án TAND TP.HCM và bốn  ƯCV khác, trong đó có ông Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND Tối cao.

Bắt đầu phần trình bày chương trình hành động của mình, ƯCV Lê Thanh Phong - chánh án TAND TP.HCM gửi lời chia buồn đến những hộ gia đình gặp nạn trong vụ hỏa hoạn mới xảy ra vừa qua tại quận 11.

“Tôi thật sự bàng hoàng và đau xót trước hung tin này. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự việc trên nên có bổ sung vào chương trình hành động của mình” - ƯCV Lê Thanh Phong nói.

Các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 3. Ảnh: CÙ HIỀN.

Ông Phong nói với trách nhiệm là thành viên của thành ủy TP.HCM, nếu gắn với chức vụ Đại biểu nhân dân, việc ông quan tâm nhất là về cải thiện môi trường đầu tư. 

"Đầu tiên là cải thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng, đề xuất chính sách pháp luật để đảm bảo phát huy nguồn lực đặc thù của TP.HCM nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững đúng với quy hoạch của thành phố, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân"- ông Phong nói.

Ông Lê Thanh Phong, chánh án TAND TP.HCM trình bày chương trình hành động của mình tại đơn vị bầu cử số 3. Ảnh: CÙ HIỀN.

Ông Phong cho biết sẽ tìm những giải pháp thiết thực để chăm lo cho cộng đồng các dân tộc, đặc biệt là người Việt gốc hoa, những người nghèo, nhóm đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương trong xã hội, phụ nữ và trẻ em.

Ông Phong nói TP.HCM đang thực hiện mô hình chính quyền đô thị không tổ chức HĐND quận, phường. Do đó, ông quan tâm cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động hành chính một cách thuận tiện, dễ dàng, giành nhiều thời gian cho người dân tập trung sản xuất kinh doanh.

“Nếu được là đại biểu Quốc hội, gắn với trách nhiệm chánh án TAND TP.HCM, tôi sẽ tiếp tục tập trung tâm sức, trí tuệ để đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi có việc liên quan đến tòa án" - ông Phong trình bày.

Ông Phong nói mong muốn của mình là góp phần xây dựng hệ thống tư pháp ngày càng trong sạch, công khai, minh bạch, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu phát triển. Bên cạnh đó, tòa án sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tiến tới xây dựng tòa án điện tử.

"Tôi quyết tâm xây dựng tòa án là nơi bảo vệ công lý, là nơi bảo vệ quyền con người, vì nhân dân phục vụ, vì công lý bảo vệ, đem lại sự công bằng cho người dân, xứng đáng với niềm tin của người dân với tòa án.

Chúng tôi sẽ kiến nghị hoàn thiện pháp luật, đưa pháp luật gắn liền với thực tiễn và đời sống, các mối quan hệ của nhân dân được pháp luật điều chỉnh, kịp thời giải quyết những bức xúc của người dân”- ông Lê Thanh Phong nói.

Trong phần cử tri nêu ý kiến, cử tri Nguyễn Mỹ Duyên (đang công tác tại TAND quận 11) đã gửi gắm tâm tư nguyện vọng đến ƯCV Lê Thanh Phong.

Theo bà Duyên, hiện cán bộ tòa án đang gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự, biên chế. Do đó, bà Duyên gửi đến ƯCV Lê Thanh Phong: “Khi trở thành ĐBQH, rất mong ông quan tâm, giải quyết đề xuất chế độ biên chế cho ngành tòa án nhằm giảm áp lực cho cán bộ ngành này...”, bà Duyên nói.

Trả lời ý kiến của cử tri Duyên, ông Lê Thanh Phong nói với cương vị lãnh đạo ngành, vấn đề nhân sự và chế độ của ngành đã được đặt ra từ lâu, các lãnh đạo cấp cao đã bàn đến vấn đề này.

"Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra và trong thời gian tới vấn đề về nhân sự trong ngành tòa án sẽ được giải quyết"- ông Phong nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm