Lời mời việc nhẹ lương cao và việc hơn 100 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất

(PLO)- Hơn 100 người Việt Nam bị Campuchia trục xuất, 18 người khác bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ... Bộ Ngoại giao hôm nay tiếp tục cảnh báo hiện tượng ra nước ngoài làm việc nhẹ lương cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, 14-3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã thông tin về hàng loạt vụ việc liên quan đến công dân Việt Nam tại Campuchia, Thái Lan, Haiti và sự việc thuyền viên Việt Nam bị nạn trên Biển Đỏ.

Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo người dân cẩn trọng trước lời mời việc nhẹ lương cao
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam cần vô cùng tỉnh táo về những lời mời ra nước ngoài làm việc việc nhẹ lương cao - Ảnh: Ngọc Diệp

Nạn nhân lời dụ dỗ đi làm việc nhẹ lương cao ở Campuchia, Thái Lan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 9-3 vừa qua, hơn 100 công dân Việt Nam làm việc trái phép tại một cơ sở lừa đảo đánh bạc trực tuyến ở Campuchia đã bị các cơ quan chức năng sở tại bắt giữ và trục xuất.

Hai ngày sau, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville đã phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành thủ tục lãnh sự và tiếp nhận các công dân này qua cửa khẩu quốc tế Prek Chak – Hà Tiên.

Còn tại Thái Lan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin vừa xảy ra việc 18 công dân Việt Nam tham gia tổ chức trò chơi hoặc trò lừa đảo, trực tiếp hoặc gián tiếp lôi kéo người khác đánh bạc thông qua các phương tiện điện tử mà không được cấp phép của cơ quan chức năng sở tại. Những người này đã bị cơ quan chức năng Thái Lan bắt giữ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã liên lạc với nhà chức trách sở tại để xác minh nhân thân của những người này, đồng thời theo dõi để đảm bảo việc xử lý được thực hiện trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam.

Bước đầu có thể thấy các vụ việc này có phần tương tự như nhiều vụ việc trước đó, khi công dân Việt Nam tiếp nhận những thông tin, mời chào ra nước ngoài làm việc với tính chất việc nhẹ lương cao.

Vì vậy, Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam cần vô cùng tỉnh táo về những lời mời ra nước ngoài làm việc việc nhẹ lương cao, không có hợp đồng chế độ đảm bảo, không yêu cầu bằng cấp, không thông qua doanh nghiệp hoặc tổ chức phái cử lao động.

Công dân cần phải tìm hiểu kỹ về nội dung công việc, nội dung, địa điểm làm việc, thân nhân người tuyển dụng, chế độ bảo hiểm và quyền lợi để có quyết định đúng đắn trước khi ra nước ngoài làm việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.

Bạo lực leo thang tại Haiti, cảnh báo người Việt tránh tới những điểm nóng

Cũng trong buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết tình hình bạo lực tại Haiti đang leo thang nhanh chóng, khiến cho nhiều người chết và bị thương.

Trước tình hình đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba kiêm nhiệm Haiti đã triển khai nhiều biện pháp để bảo hộ công dân, trong đó đã ra khuyến cáo thông qua mạng xã hội; cử cán bộ của đại sứ quán trực đường dây nóng 24/24 để hỗ trợ công dân ngay khi cần thiết. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn và người dân địa phương để thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân.

Theo bà Hằng, hiện có khoảng 70-80 người Việt Nam tại Haiti, và cho đến hiện tại vẫn an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba kiêm nhiệm Haiti vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, giữ liên lạc chặt chẽ với cộng đồng người Việt Nam tại Haiti để xây dựng các phương án phù hợp.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo người dân tránh đến những khu vực nguy hiểm cao, người dân cần tuân thủ quy định của chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn cho bản thân và ngay lập tức liên lạc với đại sứ quán để có những sự hỗ trợ.

Đang nỗ lực đưa thi thể thuyền viên bị nạn trên Biển Đỏ về nước

Về vụ việc tàu True Confidence, trên đó có 4 thuyền viên Việt Nam, bị trúng tên lửa khi đi qua khu vực Biển Đỏ, bà Hằng cho biết Bộ Ngoại giao đã trao đổi với các công ty vận tải quốc tế đang có tuyển dụng thuyền viên Việt Nam cảnh báo về các tuyến hàng hải nguy hiểm để có thể đảm bảo sự an toàn của các công dân Việt Nam.

Trong vụ việc này, 3 thuyền viên trên tàu đã tử nạn, một số bị thương. Trong số tử nạn có một thuyền viên Việt Nam là Đặng Duy Kiên, thuyền phó, trú tại Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng. Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng các nước liên quan và công ty phái cử để nhanh chóng đưa thi thể thuyền viên tử nạn cũng như 3 thuyền viên Việt Nam còn lại về nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm