Long An khẩn trương thu hồi và đóng cửa các hầm đất đã khai thác

(PLO)- Hiện toàn tỉnh Long An có 640 hầm đất với hơn 1.000 hecta rải đều ở các huyện, thị xã.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến nay, tỉnh đã thu hồi và chỉnh lý về đất đai được hơn 440 hầm, số còn lại đang được các địa phương vận động người sử dụng đất thực hiện giao trả lại đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà nước quản lý theo quy định.

Long An đã thu hồi và chỉnh lý được hơn 440 hầm đất theo đúng quy định. Ảnh: HD

Long An đã thu hồi và chỉnh lý được hơn 440 hầm đất theo đúng quy định. Ảnh: HD

Ông Võ Minh Thành, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An​ cho biết: “Đối với doanh nghiệp đã vận động được thời gian nhưng không bàn giao giấy chứng nhận này và người dân cũng không khiếu nại, thì UBND cấp huyện tiến hành thu hồi giấy và đóng cửa hầm.

Trường hợp người dân kiên quyết không bàn giao mà đã rà soát trước đây người dân đã chuyển nhượng cho doanh nghiệp rồi thì cũng thực hiện huỷ giấy và đóng cửa các hầm đất này”.

Tỉnh Long An triển khai đóng tất cả cửa mỏ các hầm đất khai thác xong trên địa bàn. Ảnh: HD

Tỉnh Long An triển khai đóng tất cả cửa mỏ các hầm đất khai thác xong trên địa bàn. Ảnh: HD

Với gần 70 hầm đất được khai thác phục vụ công trình san lấp cụm, tuyến dân cư vượt lũ vào năm 2002-2003, thị xã Kiến Tường đã chủ động rà soát, phân loại và thu hồi được khoảng 90% để giao cho UBND các xã, phường quản lý. Hiện các hầm đất chủ yếu phục vụ nhu cầu tưới, tiêu vào mùa khô. Thị xã cũng đã xin ý kiến để kêu gọi đầu tư vào các hầm đất để tạo nguồn thu ngân sách.

Ông La Văn Hâu, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kiến Tường, cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thì ngành cũng đã trồng cây hết tất cả các hầm đất và làm hàng rào, cắm biển báo tại các hầm đất để không cho người dân đến tắm giặt, bơi…làm xảy ra tai nạn không đáng có”.

Còn tại huyện Tân Thạnh, trên địa bàn huyện có 64 hầm đất đã khai thác xong và hầu hết đều không được cấp phép, do đó cũng gây khó khăn cho công tác thu hồi. Song với sự quyết tâm của địa phương nên đến nay, huyện đã thu hồi và đóng được 46 cửa hầm; đồng thời được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện đấu giá cho thuê 10 hầm đất, với diện tích khoảng 34 hecta.

Một số địa phương lắp biển cảnh báo để bảo đảm an toàn tại một số hầm đất.Ảnh: HD

Một số địa phương lắp biển cảnh báo để bảo đảm an toàn tại một số hầm đất.Ảnh: HD

Ông LCT, người dân xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, quan ngại: “Người dân chúng tôi quan tâm đến vấn đề an toàn tại các hầm đất trên địa bàn. Nhiều hầm đất đã khai thác xong từ lâu, rộng hàng chục hécta nhưng việc đóng cửa mỏ, lắp biển cảnh báo, hàng rào chắn... hầu như chưa có hoặc có thì cũng đã xuống cấp, bị mất. Chúng tôi tự cảnh báo nhau, nhắc các em nhỏ không đến gần hoặc bơi, tắm vì rất nguy hiểm”.

Theo chủ trương của tỉnh Long An, sau khi thực hiện đóng hoàn thành các cửa hầm đã được khai thác, tỉnh sẽ cho chủ trương bán đấu giá các hầm đất này để sử dụng cho mục đích như: nuôi trồng thuỷ sản, hồ chứa nước ngọt...Qua đó hạn chế tình trạng lãng phí đất công và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm