Long An: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông từ chợ tự phát trên Quốc lộ 62

(PLO)- Dù đã có chợ truyền thống nhưng 3 năm trở lại đây trên tuyến Quốc lộ 62 vẫn tồn tại một chợ tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây kẹt xe, ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chợ tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Chợ tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Nhiều năm nay, tuyến đường Quốc lộ 62 đoạn gần Cầu Rạch Chanh (xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An) hình thành khu chợ tự phát gây kẹt xe vào giờ cao điểm, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Thường xuyên ùn tắc, kẹt xe

Khu chợ tự phát gần Cầu Rạch Chanh là “điểm nóng” về mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 62. Khu chợ này khiến người tham gia giao thông và người dân địa phương ngán ngẩm bởi cảnh lộn xộn của việc mua bán.

Người bán tràn xuống lòng đường bất chấp sự nhắc nhở của lực lượng chức năng.

Người bán tràn xuống lòng đường bất chấp sự nhắc nhở của lực lượng chức năng.

Kẻ mua, người bán lấn chiếm lòng, lề đường gây ùn tắc giao thông.

Kẻ mua, người bán lấn chiếm lòng, lề đường gây ùn tắc giao thông.

Theo ghi nhận của PV PLO, hàng ngày, từ 16-19 giờ, hàng hóa được người bán bày tràn lan, lấn chiếm lòng, lề đường. Điều đáng nói, vào thời điểm công nhân tan ca, cảnh mua bán trở nên tấp nập, nhộn nhịp, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực này rất khó khăn. Thậm chí người bán hàng còn dựng xe gắn máy, xe lôi,... ngay giữa đường để bán hàng và vứt rác thải xuống đường.

Chị Mai Thị Trúc Phương (xã Mỹ An, Thủ Thừa) đi làm hằng ngày trên tuyến đường này cho biết: “Lưu thông qua đoạn đường này, ai cũng ngán ngẩm vì phải quan sát, chạy chậm để né các xe bán rau, trái cây lấn chiếm. Mặt đường bẩn bởi nước thải ra từ các sạp cá, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Tình trạng này kéo dài gần 3 năm nay".

Các phương tiện lưu thông qua đây giờ cao điểm thường bị kẹt xe.

Các phương tiện lưu thông qua đây giờ cao điểm thường bị kẹt xe.

Anh Trần Quang Tùng, tài xế chạy xe thường xuyên qua lại tuyến đường này, ngán ngẩm chia sẻ: “Tuyến quốc lộ này tới gia tan ca hàng ngàn công nhân cùng tràn ra khiến đường chật ních người mua, kẻ bán. Lưu lượng xe lại quá nhiều, chợ lại ngay khúc cua dốc cầu rất nguy hiểm”.

Người bán hàng lấn chiếm xuống lòng đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Người bán hàng lấn chiếm xuống lòng đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Dẹp xong lại tái diễn

Từ đầu năm 2022 đến nay, địa phương, ngành chức năng nhiều lần ra quân xử lý hàng chục trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường. Chợ dẹp xong lại tái hoạt động, lực lượng chức năng quay đi rồi “đâu lại vào đấy”.

Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nhưng vẫn không giải quyết được triệt để

Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nhưng vẫn không giải quyết được triệt để

Chủ tịch UBND xã Lợi Bình Nhơn, Trần Văn Khiêm cho biết, thời gian qua, địa phương đã nhiều lần kiểm tra, xử lý khu vực chợ tự phát nhưng vẫn không giải quyết được triệt để.

Trên địa bàn xã hiện vẫn còn khu chợ tự phát trước cổng cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn đang hoạt động nằm trên tuyến đường quốc lộ 62. Lực lượng chức năng của xã thường xuyên ra quân nhắc nhở, tuyên truyền dẹp chợ tự phát, lấn chiếm lòng lề đường nhưng vẫn chưa giảm.

“Mặc dù gần đó đã có chợ truyền thống (chợ Rạch Chanh) thế nhưng công nhân, người lao động tan ca tiện đường vẫn mua bán khu vực chợ tự phát. Khi lực lượng chức năng có mặt thì người bán tạm thời giải tán nhưng vừa quay đi, tình trạng buôn bán lại nhộn nhịp như cũ” - ông Khiêm thông tin thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm