Long trọng lễ giỗ lần thứ 320 Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Sáng 6/7, Lễ giỗ lần thứ 320 (1700 - 2020) Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã diễn ra tại đền thờ của ông tọa lạc công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Thành phố (Quận 9).

Lễ giỗ nhằm ôn lại truyền thống uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng biết ơn và ghi nhận công đức của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - vị tướng đặt nền móng cho vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa, nay là TP.HCM. Ông là người có công đầu trong việc hoạch định cương giới xóm làng, xác lập hệ thống chính quyền ở vùng đất Nam bộ. 

Phát biểu tại lễ giỗ, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM nhấn mạnh: Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là tấm gương sáng về tinh thần trung quân ái quốc của bậc tiền nhân, vì nước vì dân, góp phần giữ vững, xác lập chủ quyền lãnh thổ Việt Nam của nhà Nguyễn.

Chương trình diễn ra theo nghi lễ dâng hương, dâng hoa, sân khấu hóa hoạt cảnh ôn lại truyền thống uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng biết ơn và ghi nhận công đức của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

le_gio_duc_thanh_hau_nguyen_huu_canh

Văn nghệ mở màn lễ giỗ được đầu tư dàn dựng khá hoành tráng.

le_gio_duc_thanh_hau_nguyen_huu_canh

NSƯT Lê Tứ và nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh trong giai thoại tái hiện cuộc đời sự nghiệp Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

le_gio_duc_thanh_hau_nguyen_huu_canh

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM phát biểu tại lễ giỗ.

le_gio_duc_thanh_hau_nguyen_huu_canh

Đông đảo đại biểu đến tham dự lễ giỗ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

le_gio_duc_thanh_hau_nguyen_huu_canh

Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700). Ông là người có công mở rộng bờ cõi, lập nên bộ máy hành chính cai quản các vùng đất mới Nam bộ trù phú.

le_gio_duc_thanh_hau_nguyen_huu_canh

Nghi thức đọc văn tế Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

le_gio_duc_thanh_hau_nguyen_huu_canh

Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh còn được biết đến là người có công đầu trong việc hoạch định cương giới xóm làng, xác lập hệ thống chính quyền ở vùng đất Nam bộ.

le_gio_duc_thanh_hau_nguyen_huu_canh

Bà Tô Thị Bích Châu và đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. 

le_gio_duc_thanh_hau_nguyen_huu_canh

Lễ giỗ được tổ chức thường niên, các hoạt động tế lễ, khấn viếng được thực hiện trang nghiêm.

le_gio_duc_thanh_hau_nguyen_huu_canh

Học sinh, sinh viên dâng hương tại lễ giỗ.

Lễ giỗ là dịp để đông đảo tầng lớp nhân dân tri ân, tưởng nhớ công đức bậc tiền nhân trong việc xác lập và giữ gìn biên cương. Qua đó, khơi gợi niềm tự hào về truyền thống yêu nước, giữ nước của cha ông.

Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, tên thật là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1650 tại huyện Phong Lộc (nay là huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) trong một gia tộc lâu đời có nguồn gốc cùng tổ với chúa Nguyễn.

Ông thuộc dòng dõi Đức Nhị Khê Nguyễn Trãi - khai quốc công thần nhà Lê. Ông mất ngày 16/5/1700 (năm Canh Thìn) tại Sầm Khê (Rạch Gầm, nay thuộc tỉnh Tiền Giang), thọ 51 tuổi.

Công lao Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được thể hiện qua việc khai phá, mở rộng bờ cõi, lập nên bộ máy hành chính cai quản các vùng đất mới với nhiều chính sách ruộng đất, góp phần gây dựng một vùng đất Nam bộ trù phú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm