Lũ cát đỏ ập xuống đường ven biển Phan Thiết làm sập mố cầu, phong tỏa cả tuyến đường

(PLO)- Lũ cát đỏ khiến nhiều ô tô đang lưu thông bị kẹt cứng trên đường, chôn bánh trong cát gây ách tắc giao thông toàn bộ đường Lạc Long Quân thuộc TP Phan Thiết.

Suốt đêm 1-10 và đến sáng nay 2-10, lực lượng chức năng TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã phong tỏa một đoạn đường Lạc Long Quân thuộc xã Tiến Thành, Phan Thiết để trắng đêm khắc phục lũ cát đỏ ập xuống đường cũng như nhà dân.

lu-cat-do4.jpg
Từ chiều 1-10, lũ cát đỏ ập xuống đã khiến nhiều ôtô bị kẹt cứng trong cát không thể di chuyển. Ảnh: Cắt từ clip

Được biết do mưa lớn, từ chiều 1-10, lượng cát đỏ khổng lồ trên các con đồi đối diện biển Tiến Thành đã ập xuống làm sập cả mố cầu bê tông tại thôn Tiến Hải.

Lũ cát đỏ còn ngập sâu trên đường Lạc Long Quân 10 cm-15 cm, có đoạn hơn 20 cm khiến nhiều ô tô đang lưu thông bị kẹt cứng trên đường, chôn bánh trong cát gây ách tắc giao thông toàn bộ tuyến đường này.

lu-cat-do3.jpg
Một ôtô bị chôn bánh trong lũ cát đỏ. Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài ra lũ cát đỏ còn ập vào nhà dân khiến ít nhất 10 căn nhà ở thôn Tiến Phú bị ảnh hưởng rất nặng.

Suốt đêm qua, các gia đình bị ảnh hưởng đã được các lực lượng quân đội, công an địa phương hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa.

lu-cat-do2.jpg
Lực lượng chức năng trắng đêm hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng của lũ cát đỏ. Ảnh: AK

Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lượng mưa ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước và Đồng Nai được cảnh báo sẽ có mưa lớn 30-60 mm, có nơi lên đến 80 mm.

Trung tâm này cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên.

lu-cat-do5.jpg
Phong tỏa đoạn mố cầu bị sập do lũ cát đỏ. Ảnh: AK

Do đó, người dân tại xã Tiến Thành bị ảnh hưởng lũ cát đỏ đang hết sức lo lắng. Nhiều người dân cho biết những năm trước sau những trận mưa rất lớn là lũ cát đỏ ập xuống.

Tuy nhiên đợt lũ cát đỏ chiều tối 1-10, lượng mưa không lớn và chỉ một thời gian ngắn nhưng lũ cát đỏ đã bất ngờ ập xuống với lượng cát rất lớn.

lu-cat-do.jpg
Các phương tiện cơ giới được huy động đến hiện trường bị lũ cát đỏ vùi lấp để giải phóng lượng cát khổng lồ. Ảnh: AK

Rất may nhiều người dân đã cảnh giác sớm nên đã đến nơi an toàn trước khi lũ cát đỏ ập vào nhà vùi lấp đồ đạc.

7 giờ 30 phút sáng nay 2-10, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Quốc Nam, Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận cho biết đơn vị đang tăng cường các phương tiện cơ giới xuống Tiến Thành.

"Trước mắt sẽ khắc phục sự cố sập mố cầu Tiến Hải và khắc phục lượng lớn cát trên đường để trong sáng nay các phương tiện có thể lưu thông qua đường Lạc Long Quân - ông Nam cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm