Lũ quét Ấn Độ: Đã có 56 người chết, hơn 100 người mất tích

(PLO)- Số người chết tăng lên 56 người và hơn 100 người vẫn còn mất tích sau trận lũ quét ở bang Sikkim (Ấn Độ).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến ngày 7-10, đã có ít nhất 56 người thiệt mạng, hơn 100 người vẫn đang mất tích sau trận lũ quét ở dãy Himalaya, thuộc bang Sikkim (Ấn Độ), theo hãng tin Reuters.

Trong 2 ngày (3 và 4-10), mưa lớn đã khiến mực nước ở hồ Lhonak (đông bắc bang Sikkim) dâng cao và tràn bờ, gây ra lũ quét nghiêm trọng ở khu vực sông Teesta.

Đây được coi là thảm họa tồi tệ nhất trong loạt các hiện tượng thời tiết cực đoan ở dãy Himalaya trong hơn 50 năm qua. Các nhà khoa học cho rằng đây là hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu.

2023-10-06t161149z_3_lynxmpej9503a_rtroptp_3_india-floods.jpg
Những chiếc xe tải bị vùi trong bùn tại khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở bang Sikkim (Ấn Độ). Ảnh: Reuters.

Nhà chức trách bang Sikkim cho biết thảm họa này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 22.000 người.

“Mực nước đã rút ở một số nơi nhưng khu vực phía bắc Sikkim đã bị chia cắt hoàn toàn. Các đội cứu trợ không thể tiếp cận khu vực này, mạng điện thoại di động và điện thoại cố định cũng không hoạt động ở đây” - quan chức bang Sikkim, ông Tseten Bhutia cho hay.

Ông Bhutia cho biết có khoảng 2.400 người đã được sơ tán và 7.600 người đang ở trong các trại cứu trợ.

Ngoài ra, lũ quét cũng đã khiến nhiều thiết bị quân sự, bao gồm súng và chất nổ, bị cuốn trôi trên sông Teesta.

Ông Pradeep Kumar Barma, một nhà lập pháp địa phương, cho biết người dân ở quận lân cận bang Tây Bengal thu nhặt một quả đạn súng cối và quả đạn này đã phát nổ khiến một trẻ em thiệt mạng và 6 người bị thương.

Mười lăm cây cầu cũng đã bị cuốn trôi gây cản trở hoạt động cứu hộ.

Quân đội cho biết họ đang lên kế hoạch sơ tán gần 1.500 khách du lịch bị mắc kẹt bằng trực thăng khi thời tiết trong khu vực được cải thiện.

Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết bang Sikkim đã hứng lượng mưa 101 mm trong 5 ngày đầu tháng 10, cao hơn gấp đôi mức bình thường và gây ra lũ quét nghiêm trọng hơn cả trận lũ tháng 10-1968 khiến khoảng 1.000 người thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm