Ngày 28/5, theo phản ánh của một số doanh nghiệp mua gỗ tận thu, tận dụng tại các dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su ở Đắk Lắk đã gặp khó khăn khi vận chuyển gỗ ra ngoài tỉnh.
Cụ thể là Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp Đức Thiện (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) mua 1.580m3 gỗ tròn của Công ty Lâm nghiệp Ea H'leo, Đắk Lắk khai thác tận thu trên diện tích rừng nghèo chuyển đổi trồng cao su tại địa phương. Ngày 24 và 25/5, gỗ đã được cơ quan Kiểm lâm địa phương đóng búa nghiệm thu, bên bán xuất hóa đơn kèm theo lý lịch gỗ chở đi đã bị lực lượng Kiểm lâm cơ động trên các tuyến quốc lộ thuộc tỉnh Đắk Lắk chặn lại.
Kiểm lâm cơ động Đắk Lắk thì cho rằng, gỗ có nguồn gốc hợp pháp, thủ tục đầy đủ nhưng thiếu "giấy của UBND tỉnh cho phép vận chuyển ra ngoài tỉnh" và "giấy xác nhận của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk".
Ông Nguyễn Đức Hùng- Giám đốc Xí nghiệp Đức Thiện đã yêu cầu lực lượng kiểm lâm nếu không cho đi phải lập biên bản, ghi rõ vi phạm nhưng phía Kiểm lâm không lập biên bản mà kéo dài nhiều giờ đồng hồ mới cho đi. Ngoài Xí nghiệp Đức Thiện, một số doanh nghiệp khác cũng mua hàng ngàn mét khối gỗ như trên nhưng để xin được giấy vận chuyển gỗ tròn ra ngoài tỉnh thì hết sức phức tạp.
Thực tại, các doanh nghiệp muốn vận chuyển gỗ tròn ra khỏi tỉnh phải được UBND tỉnh đồng ý bằng một văn bản rồi sau đó Chi cục Kiểm lâm tỉnh cấp giấy xác nhận vận chuyển gỗ có thời hạn cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đau khổ khi đi xin thêm những "giấy thông hành" loại này. Đây quả là một bất cập mà thiết nghĩ phía chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần xem xét tháo gỡ.
Theo Ngọc Như (CAND)