Lực lượng ly khai ở Ukraine chấp nhận đàm phán

Thông báo này được đưa ra từ một đại diện các lãnh đạo lực lượng ly khai, ông Alexander Borodai. Đây cũng là kết quả của cuộc đàm phán giữa ông Leonid  Kuchma, cựu Tổng thống Ukraine với Đại sứ Nga và một số giới chức châu Âu. Lời đáp trả này đã giải tỏa cho ông Putin tránh khỏi nhiều sự chỉ trích và cáo buộc gay gắt từ Mỹ và EU.

 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẵn sàng bước vào đàm phán. Ảnh: Telegraph

 Reuter dẫn lời ông Borodai cho biết, lực lượng ly khai sẽ chấp nhận ngừng bắn trong vòng một tuần, từ nay đến ngày 28-6 để tạo điều kiện cho chính phủ Ukraine và những người biểu tình, đòi ly khai bước vào cuộc đàm phán, nhằm tìm ra giải pháp hòa bình cho khu vực miền Đông. Đồng thời, phe nổi dậy cũng sẽ trả tự do cho các nhân viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu trước đó đã bị họ bắt giữ.

Sau khi tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ban hành lệnh ngừng bắn, quân đội Kiev vẫn phải hứng chịu nhiều đợt tấn công. Phe nổi dậy cho biết họ chỉ ngưng bắn và chấp nhận đàm phán một khi quân đội rút hết khỏi khu vực này. Hành động ôn hòa khá bất ngờ này cho thấy một “sự tác động” nào đó đã xảy ra và xung đột phần nào được hạ nhiệt, mở ra cơ hội cho sự ngừng bắn thực sự. Lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, miền Đông Ukraine có cơ hội được ổn định và an toàn, ít nhất là trong một tuần.

Phương Dung

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm