Lực lượng vũ trang TP.HCM đã huy động 36.000 người tham gia chống dịch

(PLO)- Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, lực lượng vũ trang TP.HCM đã xung phong tuyến đầu, đóng góp to lớn trong cuộc chiến “không tiếng súng”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-9, Đảng ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang TP.HCM (4-9-1945 – 4-9-2022); đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và giới thiệu sách “Cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 của LLVT TP”, “LLVT trên tuyến đầu chống dịch trên địa bàn TP.HCM”.

Lực lượng vũ trang trong “cuộc chiến không tiếng súng”

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình…, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải…; mẹ Việt Nam anh hùng Kiều Thị Nông cùng các tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên lãnh đạo TP.HCM …

Buổi Lễ Họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang TP.HCM được tổ chức tại Bộ Tư lệnh TP.HCM. Ảnh: NT

Buổi Lễ Họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang TP.HCM được tổ chức tại Bộ Tư lệnh TP.HCM. Ảnh: NT

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; buổi lễ ôn lại truyền thống của lực lượng vũ trang TP.HCM (LLVT TP) trong suốt chặng đường lịch sử 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy gian khổ, hy sinh nhưng vẻ vang, tự hào.

Chính ủy Phan Văn Xựng gửi lời tri ân các tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong chiến đấu trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm.

Trong tình hình mới hiện nay, Thiếu tướng Xựng cho biết, LLVT TP tiếp tục thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.... Ảnh: NT

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.... Ảnh: NT

Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP đã phối hợp với cơ quan chức năng cùng chung tay chống dịch.

“Bộ Tư lệnh TP đã tham mưu, phối hợp, thiết lập và phục vụ 71 khu cách ly tập trung, 101 bệnh viện dã chiến, bệnh viện thu dung điều trị COVID-19, với quy mô gần 100 ngàn giường” – ông Xựng thông tin.

LLVT TP đã huy động 36.200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân phối hợp chặt chẽ với 14.560 cán bộ, chiến sĩ tăng cường từ các đơn vị Bộ Quốc phòng và LLVT Quân khu cùng hơn một trăm ngàn cán bộ, nhân viên tăng cường từ các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tham gia phòng, chống dịch rất hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng các tướng lĩnh quân đội tham dự buổi lễ. Ảnh: NT

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng các tướng lĩnh quân đội tham dự buổi lễ. Ảnh: NT

Theo thiếu tướng Xựng, LLVT TP đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, xung phong trên tuyến đầu; vững vàng bước vào cuộc chiến thầm lặng không tiếng súng, chấp nhận gian khổ, thậm chí mất mát, hy sinh trong chống dịch hơn 150 ngày đêm.

“Là lực lượng tiên phong, sớm nhất trên mặt trận, đi trước, về sau; có mặt khắp mọi nơi, trên từng tuyến phố, con hẻm, bệnh viện dã chiến…; tham gia tất cả các công việc tuần tra, chốt chặn… đến vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm, bảo đảm an sinh xã hội…; đưa đón người dân về quê bảo đảm an toàn, chu đáo” – ông Xựng nói.

Ra mắt hai cuốn sách về LLVT TP chống dịch

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, đây là dịp cùng ôn lại truyền thống, quá khứ đầy gian khổ, khó khăn nhưng rất hào hùng của LLVT TP những ngày mới thành lập từ 77 năm trước.

Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nhắc lại giai đoạn chống COVID-19, LLVT TP đã xung phong trên tuyến đầu. Ảnh: NT

Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nhắc lại giai đoạn chống COVID-19, LLVT TP đã xung phong trên tuyến đầu. Ảnh: NT

“Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định và tăng cường. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”” – ông Mãi tiếp và khẳng định LLVT TP đã có những đóng góp rất xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Ông Mãi cũng nhắc lại những đóng góp, hi sinh thầm lặng của LLVT TP trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 như đưa đón người dân về quê, chăm lo hậu sự cho các nạn nhân mất vì COVID-19…

“Những việc làm thiết thực, ý nghĩa đó tiếp tục khẳng định bản chất cách mạng của Quân đội ta, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu’ – ông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá cao việc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã chuẩn bị, biên tập, phát hành hai cuốn sách. Ảnh: NT

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá cao việc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã chuẩn bị, biên tập, phát hành hai cuốn sách. Ảnh: NT

Lãnh đạo Thành phố đánh giá cao việc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã chuẩn bị, biên tập, phát hành hai cuốn “Cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 của LLVT TP.HCMC” và LLVT trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Ông Mãi đánh giá hai cuốn sách chứa những những tư liệu, hình ảnh rất sinh động phản ánh toàn diện một giai đoạn lịch sử rất khó khăn vất vả, kết quả và bài học kinh nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo UBND TP cũng chúc mừng các cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh TP được đón nhận Huân chương của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trong trận chiến "không tiếng súng" với đại dịch COVID-19, LLVT đã có những đóng góp to lớn. Ảnh: NT

Trong trận chiến "không tiếng súng" với đại dịch COVID-19, LLVT đã có những đóng góp to lớn. Ảnh: NT

Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cũng nhắc lại giai đoạn khó khăn, khốc liệt của cuộc chiến chống COVID-19. Trong thời khắc đó, LLVT TP đã xung phong trên tuyến đầu chống dịch.

“Cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy xung phong trên tuyến đầu chống dịch; nhiều việc mới, việc khó đã được LLVT TP tham mưu và thực hiện chu đáo, tận tình, nhiều đồng chí bị nhiễm bệnh, gia đình có người thân mất do COVID-19, thậm chí có đồng chí đã hy sinh”- ông nói.

Thượng tướng Tiến cũng đánh giá cao việc nghiên cứu, biên tập hai cuốn sách nói trên. Ông cho rằng hai cuốn sách đã đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cần được tuyên truyền, lan tỏa cho thế hệ sau.

Trước tình hình thế giới, khu vực, biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường… Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cũng yêu cầu LLVT TP thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nhân dân, LLVT TP được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng BTL Quân khu, lãnh đạo Thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, khâm liệm thi hài, hỏa táng, bàn giao hơn 22.000 tro cốt nạn nhân tử vong do COVID-19 cho gia đình bảo đảm an toàn, chu đáo.

Đây là việc làm chưa có trong tiền lệ, nhưng cán bộ, chiến sĩ LLVT TP đã hoàn thành rất xuất sắc.

Với những thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phòng, chống dịch, giúp đỡ Nhân dân, Lực lượng vũ trang Thành phố đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Nhất; hơn 500 tập thể, 3.000 cá nhân được các cấp khen thưởng; 639 Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, HSQ-BS được thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn; bảo lưu thành tích cho 306 đồng chí; qua đó kịp thời ghi nhận sự thành tích, đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm