'Lưới trời lồng lộng...' nên phải lãnh án chung thân sau 8 năm bỏ trốn

(PLO)- Sau khi dùng dao tấn công khiến một người chết, một người bị thương nặng, Lam bỏ trốn ở nhiều tỉnh từ năm 2013 đến năm 2021 thì bị bắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-2, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Văn Lam (sinh năm 1990) tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, Lam từng là nhân viên phục vụ tại quán ăn của ông Nguyễn Huy Dũng nhưng bị cho nghỉ việc nên phát sinh mâu thuẫn.

Ngày 10-11-2013, khi ông Dũng và ông Trịnh Văn Hùng đang ngồi nhậu cùng nhau tại một quán ốc địa bàn quận 1, TP.HCM thì Lam cũng có mặt ở đây và cùng tham gia.

Bị cáo Hồ Văn Lam tại toà. Ảnh: HĐ

Bị cáo Hồ Văn Lam tại toà. Ảnh: HĐ

Sau đó, Lam và ông Dũng xảy ra tranh cãi. Lam bỏ vào trong quán thì thấy con dao Thái Lan dài khoảng 20cm nên cầm dao quay ra ngoài đâm vào tay trái của ông Dũng.

Ông Dũng cầm chai bia ném trả khiến Lam bỏ chạy. Ông Hùng đuổi theo thì bị Lam đâm liên tiếp ba nhát vào vùng ngực, bụng.

Ông Dũng tiếp tục cầm chai bia đánh Lam cũng bị Lam đâm ba nhát cùng vùng bụng và ngực. Hậu quả, ông Dũng tử vong sau nhiều lần cứu chữa còn ông Hùng bị thương tật lên đến 73%.

Sau khi gây án, Lam bỏ trốn tại nhiều tỉnh, sau đó bị công an tỉnh Cà Mau bắt giữ vào tháng 12-2021.

Tại tòa, mặc dù bị hại không yêu cầu bồi thường cũng như có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nhưng HĐXX nhận định đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ của người khác nên cần phải được xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm