Lý do cụ ông 74 tuổi không được hưởng án treo

(PLO)- Dù bồi thường thêm 50 triệu, bản thân bị thương tật 25% nhưng bị cáo Lê Duy Hiến không được giảm án do đã xâm hại trẻ em dẫn đến nạn nhân có thai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Toà Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) vừa bác kháng cáo của bị cáo lẫn bị hại và giữ nguyên mức hình phạt bốn năm tù đối với bị cáo Lê Duy Hiến (sinh năm 1948) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

HĐXX nhận định, mức án sơ thẩm đã tuyên phù hợp và đã xem xét đến tỷ lệ thương tật 25% mà bị cáo phải gánh chịu do bị thương trước đó.

Về việc xin hưởng án treo, HĐXX cho rằng bị cáo phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong quá trình điều tra được xem xét cho tại ngoại và trong thời gian này bị cáo không có vi phạm gì. Cạnh đó, tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo đã đồng ý bồi thường thêm số tiền là 50 triệu đồng theo yêu cầu để tạo điều kiện cho bị hại học nghề.

Tuy nhiên, bị cáo xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bị hại là trẻ em. Đây là đối tượng luôn luôn được pháp luật quan tâm và ưu tiên bảo vệ nên không thể xem xét cho hưởng án treo vì sẽ không đảm bảo tính giáo dục, răn đe và phòng ngừa.

Bị cáo là cụ ông 74 tuổi đến toà luôn phải có người đi cùng. Ảnh: H.YẾN

Bị cáo là cụ ông 74 tuổi đến toà luôn phải có người đi cùng. Ảnh: H.YẾN

Cũng với nhận định trên, toà bác đề nghị tăng án của phía bị hại. Ở giai đoạn sơ thẩm, bị hại cũng từng có đơn xin bãi nại cho bị cáo nhưng sau đó lại đề nghị huỷ án hoặc tăng án.

Theo hồ sơ, mẹ con cháu BLL (sinh năm 2006) thuê trọ ở phường Bình Trưng Tây gần nhà ông Hiến. Nhà ông có kê một bộ bàn ghế đá nên trẻ em trong xóm thường đến chơi, trong đó có cháu L. Vào cuối tháng 5-2020, ông Hiến đã dụ dỗ bé L vào phòng ngủ ở lầu một để quan hệ tình dục.

Một tháng sau, mẹ bé phát hiện con có những biểu hiện bất thường nên đưa vào bệnh viện khám thì biết có thai khoảng bảy tuần. Sau khi biết sự việc, mẹ bé đã đến công an trình báo.

Ban đầu, cụ ông 74 tuổi này không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau đó, gia đình cụ ông đã bồi thường hơn 120 triệu đồng cho bị hại và tính đến nay đã bồi thường được 200 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm