Lý do Giám đốc Sở y tế tỉnh Bình Dương ủy quyền cho cấp phó

(PLO)- Giám đốc sở y tế tỉnh Bình Dương bức xúc vì thông tin mập mờ về việc ủy quyền cho cấp dưới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-1, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hồng Chương - giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương (đang dự hội nghị chuyên đề về phòng chống HIV tại Bangkok, Thái Lan), rất bức xúc trước thông tin mập mờ trên mạng về việc “ông Chương bàn giao công việc cho cấp dưới và không rõ lý do”.

Giám đốc.jpg
Ông Chương gửi hình đang dự hội nghị tại Bangkok (Thái Lan). Ảnh: HC

Theo ông Chương, việc ông có quyết định giao cho Phó giám đốc điều hành tạm thời là có. Nhưng khi đưa thông tin mập mờ về việc này khiến nhiều người hiểu nhầm và suy diễn theo chiều hướng tiêu cực.

Ông Chương cho biết thêm, ông đang dự hội nghị chuyên đề về phòng chống HIV tại Bangkok (Thái Lan) diễn ra trong ba ngày (từ 17-1 đến 19-1)

Cũng theo ông Chương, được tham dự hội nghị lần này là từ lựa chọn của Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), để triển khai các mô hình, giải pháp phòng chống bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Khi đi công tác, ông Chương cũng đã báo cáo và được chấp thuận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương.

Việc ủy quyền ngắn ngày cho phó giám đốc sở trong thời gian giám đốc đi nước ngoài là điều bình thường, đúng theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm