Lý do sân bay Tân Sơn Nhất bận rộn khách quốc tế

(PLO)- Trong các ngày cao điểm lễ, bình quân mỗi ngày có 40.000 – 45.000 lượt khách quốc tế đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dịp cao điểm lễ 30-4 và 1-5, lượng khách quốc tế qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất luôn duy trì mức cao.

Đại diện cảng thông tin, trong dịp cao điểm từ ngày 28-4 đến 3-5-2023, tổng lượng khách quốc tế đạt 255.715 lượt khách. Trước khi chưa bùng phát dịch lượng khách tại sân bay Tân Sơn Nhất năm 2019 là 270.970 lượt khách.

Trong các ngày cao điểm lễ, bình quân mỗi ngày có 40.000 – 45.000 lượt khách quốc tế đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất. Dù chưa bằng tổng lượng khách quốc tế cùng kì năm 2019, nhưng lượng khách cao điểm lễ 30-4, cao hơn nhiều lần so cùng kì ba năm 2020-2022 cộng lại.

Bình quân mỗi ngày cao điểm lễ 30-4 có hơn 40.000 khách quốc tế đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: P.ĐIỀN

Bình quân mỗi ngày cao điểm lễ 30-4 có hơn 40.000 khách quốc tế đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: P.ĐIỀN

Trong khi đó, tổng lượng khách nội địa khá ổn định với gần 500.200 lượt khách, tương đương lượng khách khách nội địa năm 2021 và 2022, lần lượt là 500.844 và 566.610 lượt khách.

Lý giải về luồng khách quốc tế tăng cao dịp lễ, các đại lý vé máy bay phân tích sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, đây là lúc hoạt động du lịch nước ngoài được khôi phục.

Khách quốc tế đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập dịp cao điểm lễ 30-4. Clip: P.ĐIỀN

Một yếu tố tác động đến du lịch quốc tế tăng cao là do trong thời gian dài, các hãng hàng không mở bán vé giá cao, thậm chí một số đường bay nội địa vé cao hơn đường bay quốc tế nên khách chuyển hướng sang tour quốc tế như Thái Lan, Singapore.

Theo ghi nhận của PLO, trong các ngày 2 đến 4-5-2023, giá vé từ TP.HCM và Hà Nội đi Bangkok, Thái Lan của hãng Vietjet giá thấp kỉ lục từ 40.000 -70.000 đồng, tương ứng hơn 1,2 triệu đồng/vé (đã bao gồm thuế phí). Còn bay hãng Bamboo Airways là 1,7 triệu đồng.

Các ngày 5 và 6-5, tuyến TP.HCM – Singapore có giá vé hơn 1 triệu đồng đã gồm thuế phí.

Tương tự, các đường bay từ TP.HCM đi Seoul, Hàn Quốc vé giá thấp cũng còn nhiều, với mức giá 150.000 đồng nếu bay hãng Vietjet, 1 triệu đồng nếu bay hãng Bamboo Airways.

Ngược lại, đường bay TP.HCM – Tokyo, Nhật Bản, phổ vé giá cao hơn, từ 6-8 triệu đồng đã gồm thuế phí. Như vậy, mức giá này thấp hơn so với nhiều chặng bay nội địa.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 4-2023, khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Cụ thể, có khoảng 984.100 lượt khách, tăng 9,9% so với tháng 3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm