Lý do Sở Y tế TP.HCM tìm tên 579 nhân viên y tế không cho con tiêm vaccine COVID-19

(PLO)- Thông tin 579/879 nhân viên y tế trên địa bàn quận 1 không cho con tiêm vaccine ngừa COVID-19 thực sự ảnh hưởng tới ngành y tế TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-10, trao đổi với PLO, BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết công văn 6890 (29-9) do sở này ký nhằm phúc đáp công văn 3410 (ngày 20-9) của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Theo BS Hưng, Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng qua khảo sát tại các trường học trên địa bàn quận 1, Sở này ghi nhận 579/879 phụ huynh là nhân viên y tế không đồng thuận cho con tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Một trẻ ở TP.HCM được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC

Một trẻ ở TP.HCM được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Thông tin như vậy ảnh hưởng tới ngành y tế TP.HCM bởi nhân viên y tế là người hiểu biết rất rõ tầm quan trọng của việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ. Nếu đúng 579/879 nhân viên y tế trên địa bàn quận 1 không đồng ý cho con tiêm vaccine ngừa COVID-19 thì đây là con số không nhỏ” – BS Hưng nhận định.

BS Hưng cho biết Sở Y tế mong muốn Sở GD-ĐT TP.HCM hỗ trợ danh sách cụ thể 579 nhân viên y tế không đồng ý cho con tiêm vaccine ngừa COVID-19 là để ngành y tế TP thuận tiện trong việc tuyên truyền, vận động.

“Mục đích cuối cùng là hoàn thành công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ theo chỉ đạo của UBND TP.HCM” – BS Hưng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm