Lý giải việc vì sao giàn khoan trái phép dịch chuyển nhiều

Tại cuộc họp báo quốc tế chiều 5-6, trả lời câu hỏi của phóng viên "Vị trí hiện nay của giàn khoan là ở đâu, vì sao TQ di chuyển giàn khoan nhiều như vậy?", ông Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh cảnh sát biển, cho biết: 

Đây là giàn khoan nước sâu, độ sâu trên 1000m, việc định vị giàn khoan phải dịch chuyển trong khoảng 1-200 m là bình thường. Tuy nhiên việc dịch chuyển vị trí mới đến nay đã ổn định.

Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Hải Bình cũng khẳng định "dù di chuyển nhưng giàn khoan vẫn nằm trong vùng thềm lục địa của VN".

Trước đó, như PLO đã đưa tin, từ ngày 27-5, giàn khoan trái phép đã bắt đầu khoan thăm dò giai đoạn hai. Vị trí thứ hai của giàn khoan cách vị trí đầu 23 hải lý. Tiếp đó, đến ngày 1/6, theo ghi nhận từ thực địa, giàn khoan Hải Dương 981 đã dịch chuyển so với vị trí cũ khoảng 140m về phía Tây Bắc.

VIẾT THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm