Lý Hùng nhớ về những ký ức khó quên khi đóng 'Tây Sơn hào kiệt', nghẹn ngào mỗi khi nhắc về ba

(PLO)- Đã nhiều năm, Tây Sơn hào kiệt vẫn là bộ phim để lại nhiều dấu ấn với Lý Hùng, bên cạnh đó khi nói về ba, cố NSND Lý Huỳnh anh lại nghẹn ngào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Buổi giao lưu với diễn viên Lý Hùng, Công Hậu về phim Tây Sơn hào kiệt, một trong những hoạt động Chiếu phim ngoài trời – Cine Park Thủ Đức vào tối 9-4.

ly-hung.jpg
Diễn viên Lý Hùng, Công Hậu tại buổi giao lưu

Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) lần 1 diễn ra tại bờ sông Sài Gòn.

Lý Hùng, Công Hậu nhớ về thời điểm làm Tây Sơn hào kiệt

Nhờ về những ngày tham gia Tây Sơn hào kiệt, Lý Hùng cho biết việc làm phim lịch sử rất khó khăn.

“Vì tất cả các bối cảnh phải chọn lựa thậm chí là dựng lại, đi ra đến Huế, miền Bắc, miền Trung còn hoang sơ mới quay được” – Lý Hùng cho biết.

ly-hung3.jpg
Lý Hùng vào vai vua Quang Trung Nguyễn Huệ trong Tây Sơn hào kiệt. Ảnh: Tư liệu

Còn với diễn viên Công Hậu điều khó khăn thực tế của việc làm phim lịch sử là nếu như chắp bút không chuẩn thì sẽ nhận về những phản hồi không tốt. Đồng thời kinh phí phim tốn kém rất nhiều quần áo, đạo cụ, voi ngựa…

Nói rõ hơn về điều này, diễn viên Lý Hùng chỉ ra thời điểm quay Tây Sơn hào kiệt, có cảnh quay đánh nhau giữa quân đội Quang Trung và quân Thanh.

"Quân đội là 12.000 người mỗi bên, mặc phục trang từ 7h sáng đến 12h trưa mới xong. Hay hình ảnh con voi được quay ở Buôn Đôn, hãng phim Lý Huỳnh phải nhờ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk huy động tất cả voi về trong một tuần lễ gần 50 con voi để quay phim.

Con ngựa tôi cưỡi cũng vậy, nó cao một thước tám, lớn nhất trường đua Phú Thọ thời điểm đó, mỗi khi quay phải đưa lên xe tải chở đi và cho hai người chăm sóc cho ăn. Tôi cũng phải cưỡi ngựa hằng ngày để làm quen.

Phim còn được quay tại Bình Định, tôi nhớ chú Bí thư tỉnh phải huy động 2.000 người và chở từng xe 50 chỗ chia làm hai bên để làm quân. Thậm chí, bộ áo giáp tôi và Công Hậu mặc vào thời điểm đó trên 10 kg và mặc hàng giờ đồng hồ" – diễn viên Lý Hùng chia sẻ.

“Khi làm phim lịch sử Việt Nam, không chỉ có tiền bạc, công sức mà còn phải có đam mê, khổ luyện mới làm được” – diễn viên Lý Hùng nhấn mạnh.

Và dù nhiều khó khăn, nhưng Lý Hùng hi vọng nếu có cơ hội cũng sẽ cùng gia đình thực hiện, sản xuất những bộ phim về lịch sử vì vẫn còn rất nhiều kịch bản hay về những vị anh hùng dân tộc và gia đình nam diễn viên đã có kinh nghiệm về việc làm phim lịch sử.

cong-hau1.jpg
Diễn viên Công Hậu tại buổi giao lưu

Việt Nam mình có nhiều anh hùng, vị tướng nhưng thời gian gần đây phim Trung Quốc, Hàn Quốc lấn mình rất nhiều và nói về lịch sử nước khác thì các bạn trẻ thuộc nằm lòng nhưng nói về lịch sử dân tộc thì gần như bị lãng quên. Tôi cũng mong muốn phim lịch sử để con cháu thế hệ mai sau hiểu được nguồn gốc cha ông.

Diễn viên, đạo diễn Công Hậu

Lý Hùng vẫn đang chờ vai diễn phù hợp để trở lại

Chia sẻ thêm với báo chí, Lý Hùng cho biết bản thân khá bận rộn bởi ngoài chuyện đi biểu diễn nghệ thuật như gameshow, làm giám khảo hay chương trình từ thiện… thì anh còn phải chăm sóc mẹ.

Lý Hùng
Lý Hùng chia sẻ tại chương trình

Hiện tại, có những show diễn tại TP.HCM hay những nơi gần như Vũng Tàu, Lý Hùng đều đưa mẹ theo để bà vui.

"Khi mẹ vui bao nhiêu thì tôi vui gấp nhiều lần hơn nữa. Khi mẹ khoẻ tôi cũng đưa mẹ đi du lịch trong và ngoài nước. Mẹ cũng đã lớn tuổi nên cũng đưa mẹ đi chơi nhiều để mẹ có năng lượng, khoẻ nhiều hơn" – Lý Hùng tâm sự.

Lý Hùng cũng cho biết bản thân đã tạm ngưng đóng phim vài năm nay.

"Gần đây, có một số phim điện ảnh mời đến tôi nhưng cảm thấy không hợp vai nên từ chối. Tôi cũng đang chờ đợi khi nào có những bộ phim bản thân tâm đắc, hợp vai thì tôi sẽ trở lại để đáp lại tình thương mến của khán giả dành cho mình” – Lý Hùng cho hay.

Cũng theo Lý Hùng dù không đóng phim nhưng với anh việc đi hát giao lưu biểu diễn trực tiếp gần gũi với khán giả cũng là hoạt động nghệ thuật

"Tôi cảm thấy hạnh phúc khi bản thân còn được năng lượng còn sức khỏe, phục vụ cho nghệ thuật, khán giả" – Lý Hùng nói.

ly-hung2.jpg
Lý Hùng cùng cha cố NSND Lý Huỳnh (bìa trái)

Nói về cha của mình, cố NSND Lý Huỳnh, Lý Hùng nhận định ba có ảnh hưởng rất lớn đến anh.

"Ba không chỉ là một người cha mà còn là một người thầy. Ba cũng là người đưa tôi đến với nghề diễn, tôi học cũng là ba dìu dắt. Bây giờ tôi đỡ hơn rồi chứ ngày xưa khi nhắc đến ba tôi lại chịu không được…" – nam diễn viên chia sẻ.

Lý Hùng cũng tiết lộ thời hoàng kim anh là ngôi sao bảo chứng phòng vé, một năm đóng từ 8-9 phim.

"Giai đoạn những năm 1990-1991, tôi được xem là diễn viên có thù lao cao nhất Việt Nam. Thù lao thời điểm đó tôi nhận là đến mấy chục cây vàng cho một dự án điện ảnh. Nếu tính theo mệnh giá hiện tại thì tương đương với 2 tỉ đồng" – Lý Hùng cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm