Malaysia: Phi công MH370 có thực hành bay tự sát

Chiếc máy bay Boeing 777 số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 người từ Kuala Lumpur sang Bắc Kinh đã mất tích ngày 8-3-2014. Các chuyên gia xác định chiếc máy bay đã rơi xuống nam Ấn Độ Dương.

Ngày 4-8, Malaysia lần đầu tiên thừa nhận cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah chiếc máy bay MH370 đã từng thực hành chuyến bay tự sát tương tự tại nhà.

Tháng trước, các quan chức Úc phụ trách tìm kiếm chiếc MH370 đã thu thập được tài liệu cho thấy phi công Zaharie Ahmad Shah đã thực hành nhiều chuyến bay từ thiết bị mô hình hóa chuyến bay tại nhà riêng. Trong số đó có chuyến bay đến nam Ấn Độ Dương.

Giữa tháng 7, tạp chí New York (Mỹ) cũng thu thập được tài liệu điều tra của FBI cho thấy phi công Zaharie Ahmad Shah đã thực hành một chuyến bay tương tự chuyến bay MH370 đã mất tích.

Phía Malaysia thời điểm đó từ chối không xác nhận thông tin này.

Tuy nhiên ngày 5-8, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai xác nhận điều này, rằng trong thiết bị mô hình hóa ở nhà phi công Zaharie Ahmad Shah có chuyến bay tương tự chuyến bay MH370 đã mất tích. Dù thế theo ông điều này cũng không đưa ra được chứng cứ phi công Zaharie Ahmad Shah cố tình bay tự sát.

“Tới hôm nay giả thuyết này vẫn đang được điều tra. Không có chứng cứ chứng minh cơ trưởng Zaharie đã đánh rơi máy bay xuống nam Ấn Độ Dương.”

Người thân nạn nhân phản đối ngưng tìm kiếm chiếc máy bay MH370.

Người thân nạn nhân phản đối ngưng tìm kiếm chiếc máy bay MH370. Ảnh: AP

Sau hơn hai năm tìm kiếm chiếc MH370, trong tháng 7, ba nước Malaysia, Úc, Trung Quốc thông báo sẽ chấm dứt công tác này sau khi rà soát hết diện tích biển đã vạch ra theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Chưa rõ việc tìm kiếm có thật sự dừng theo kế hoạch không khi người thân nạn nhân cực lực phản đối.

Báo New Straits Times cho biết 76 người thân (66 người Trung Quốc, tám người Ấn Độ, hai người Mỹ) của 32 nạn nhân đã thuê hai luật sư ở Mỹ đại diện kiện hãng Malaysia Airlines, Cục Hàng không dân dụng Malaysia, Không lực Hoàng gia Malaysia, chính phủ Malaysia vì tội bất cẩn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm