Man City chỉ chọn 1, Harry Kane hoặc Jack Grealish

Trước đó, Jack Grealish mới là cái tên đầu tiên được Man xanh đưa vào tầm ngắm, từ màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Aston Villa. Ngôi sao 24 tuổi là cầu thủ tấn công nổi bật ở giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020 vừa qua khi một mình gồng gánh đội nhà thoát khỏi cảnh xuống hạng.

Đội trưởng Grealish dù chấn thương nhưng vẫn kịp góp dấu giày vào 13 bàn thắng của Villa ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh mùa này gồm 7 bàn và 6 kiến tạo, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào của đội bóng này. Grealish cho thấy mình là linh hồn trong lối chơi của đội chủ sân Villa Park.

Hai tuyển thủ Anh Harry Kane và Grealish đều là mục tiêu săn đuổi của Man City. Ảnh: CGI. 

Ở mùa hè vừa qua, Grealish cũng tạo dấu ấn không nhỏ khi cùng tuyển Anh giành ngôi á quân Euro 2020. Dù đóng vai phụ nhưng mỗi khi vào sân, số 7 luôn đem lại luồng sinh khí mới cho Tam Sư bằng những pha đi bóng khéo léo cùng những đường chuyền sắc lẹm.

Những phẩm chất của cầu thủ này khiến Man City không thể ngồi yên và ra sức chèo kéo “tiểu Beckham” về sân Etihad. 100 triệu bảng là con số không hè nhỏ với một cầu thủ tiềm năng và Aston Villa cũng đã gật đầu với lời đề nghị béo bở.

Nhưng bên cạnh Grealish, một cái tên khác của tuyển Anh cũng đang rục rịch đến Manchester City là tiền đạo Harry Kane của Tottenham Hotspur. Ngôi sao số 1 của gà trống tỏ ra ngán ngẩm sau nhiều năm trắng tay ở London dù mùa nào cũng nằm trong danh sách vua phá lưới.

Kane rất mong muốn chuyển đến một đội bóng giàu tham vọng kiểu như Man City để tìm kiếm cho mình một danh hiệu vì đã ngót nghét 28 tuổi. Ở chiều ngược lại, HLV Pep Guardiola cũng mong muốn sở hữu chân sút sinh năm 1993 bởi sau khi Aguero ra đi. Trong tay ông không còn một tiền đạo nào thực sự đẳng cấp. Kane trở về sau khi cùng tuyển Anh tham dự đấu trường châu Âu và đang cố nổi loạn hòng được giải thoát khỏi Tottenham càng sớm càng tốt.

Grealish có nhiều lợi thế hơn Kane về giá cả lẫn sức trẻ. Ảnh: CGI.

Việc đang là tiền đạo mục tiêu hiếm có của cả nền bóng đá Anh cũng như đang đeo chiếc băng thủ quân của gà trống, ông chủ Daniel Levy không muốn mất báu vật và hét giá lên đến 160 triệu bảng, nhằm khiến các vệ tinh xung quanh Kane bỏ cuộc.

Vì lẽ đó, Man City khả năng cao chỉ có thể vung tiền chiêu mộ một trong hai cầu thủ này, bởi con số tổng 260 triệu bảng cho cả hai thương vụ này là quá lớn.

Trên lý thuyết, The Citizen nên ưu tiên chuyển nhượng Harry Kane nếu muốn tiếp tục săn đuổi những danh hiệu, vì số 10 tuyển Anh hội tụ đầy đủ những gì mà đội bóng này còn thiếu. Một tiền đạo cắm với lối chơi hiện đại, biết tự mình ghi bàn và thường xuyên hoạt động rộng làm bóng, Kane được dự đoán sẽ là điểm đến hoàn hảo cho những đường chuyền siêu đẳng của Kevin De Bruyne.

Tuy nhiên, thực tế vào lúc này cho thấy Jack Grealish mới là thương vụ khả quan hơn cho các nhà đương kim vô địch Premier League, không chỉ đạt thỏa thuận cá nhân mà ban lãnh đạo hai bên đã thống nhất. Trong khi đó, Kane lại bị Spurs khóa chân bằng bảng hợp đồng 6 năm, còn thời hạn đến 2024.

Trong lịch sử, Manh xanh không có xu hướng chiêu mộ những cầu thủ xấp xỉ 30 với số tiền lớn. Điều này càng có lợi cho Jack Grealish vì anh trẻ hơn Kane và cũng có mức phí mềm mại hơn đồng nghiệp. Với tình cảnh hiện tại của nửa xanh thành Manchester, dù yêu thích Kane hơn nhưng Grealish mới là lựa chọn cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm