Man City thua đau Arsenal, Pep Guardiola cáo buộc giới lãnh đạo không hỏi ý kiến mình

(PLO)- HLV Pep Guardiola cáo buộc giới lãnh đạo bóng đá Premier League không hỏi ý kiến các HLV trưởng về việc thay đổi luật khiến Manchester City thua đau Arsenal ở trận tranh siêu cúp Anh - Community Shield Cup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua và rạng sáng nay (7-8), Manchester City đã thua Arsenal theo cách không thể đau đớn hơn ở trận tranh siêu cúp Anh - Community Shield Cup trên sân Wembley. Cole Palmer mở tỉ số cho Man City ở phút 77. Đến phút 90+11, Leandro Trossard bất ngờ gỡ hòa 1-1 cho Arsenal đẩy 2 đội vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Man City thua 1-4 và đành nhìn “pháo thủ” nâng cúp.

Man City đã ở rất gần chiến thắng nhưng bàn thắng của Trossard ở phút bù giờ cuối cùng đã thay đổi tất cả. Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola của Man City tố cáo các nhà làm luật bóng đá ở Premier League không hỏi ý kiến của các HLV về việc trận đấu bị bù giờ quá nhiều. Bây giờ, các CLB ở Premier League phải làm quen với việc trận đấu được bù giờ hơn chục phút, tương tự như World Cup.

Arsenal trở về từ cõi chết đầy ngoạn mục. ẢNH: GETTY

Arsenal trở về từ cõi chết đầy ngoạn mục. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola nói: “Chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Chúng ta phải làm điều đó. Bây giờ chúng tôi sẽ không có trận đấu kéo dài 90 phút. Bây giờ các trận đấu sẽ kéo dài 100 phút, đó là điều chắc chắn”

Đáng chú ý, hiệp hai của trận đấu chỉ được bù giờ 8 phút. Nhưng sau pha va chạm giữa Thomas Partey và Kyle Walker, trọng tài Stuart Attwell đã bù giờ thêm và đúng thời khắc này Arsenal có bàn gỡ hòa định mệnh.

Trọng tài được quyền bù giờ thêm nếu các màn ăn mừng bàn thắng kéo dài, sự cố gián đoạn trận đấu, thay người, chấn thương hoặc các quả đá phạt kéo dài. Guardiola cáo buộc những người đứng đầu bóng đá không tham khảo ý kiến ​​của các nhà quản lý và cầu thủ trước khi ban hành quy định mới.

Bây giờ, Pep Guardiola sẽ phải làm quen với việc trận đấu kéo dài vì thời gian bù giờ. ẢNH: GETTY

Bây giờ, Pep Guardiola sẽ phải làm quen với việc trận đấu kéo dài vì thời gian bù giờ. ẢNH: GETTY

HLV Pep Guardiola của Man City tiếp tục: “Chúng ta phải làm quen với nó. Tôi có cảm giác, không phải vì chúng tôi thắng 1-0, mà tôi có cảm giác rằng không có nhiều điều xảy ra để kéo dài thời gian sau 8 phút cộng thêm.

Nhưng đó là một câu hỏi hay cho hội đồng quốc tế và tất cả mọi người bởi vì họ không tham khảo ý kiến ​​của hội đồng quản trị, họ không tham khảo ý kiến ​​của các nhà quản lý, họ không tham khảo ý kiến ​​của các cầu thủ. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ xem trận đấu một trăm phút”.

Đáng chú ý, Man City đã thua 3 trận tranh siêu cúp Anh liên tiếp, hai năm trước là thua Leicester City và Liverpool, bây giờ đoàn quân của Pep Guardiola bị đoàn quân của Mikel Arteta đánh bại. Tuy nhiên, Man City đã vô địch Premier League 3 mùa giải liền. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tuyên bố: “Chúng tôi đã thua ba Community Shields liên tiếp! Nhưng chúng tôi đã giành chức vô địch Premier League”.

Arsenal nâng cao chức vô địch Community Shield. ẢNH: GETTY

Arsenal nâng cao chức vô địch Community Shield. ẢNH: GETTY

Chia sẻ về màn trình diễn của Man City, Pep Guardiola nói thêm: “Đội đã cư xử không thể tin được. Trong hiệp hai, những phút cuối, các cầu thủ tấn công đã ở đó và họ đã dồn ép rất nhiều và đó là điều bình thường.

Chúng tôi không giống như giải NBA mà khi giải kết thúc, bạn có ba tháng nghỉ để hồi phục. Không phải ở đây, đặc biệt là ở đây. Bạn phải thích nghi và đó là lý do tại sao tôi ngạc nhiên về cách chúng tôi cư xử tốt. Chúng tôi phải đối mặt với một đội phi thường. Nó đã xảy ra mùa trước và nó đã xảy ra một lần nữa.

Chúng tôi đã ở sát nút với chiến thắng và chúng tôi hơi thất vọng về kết quả cuối cùng nhưng đó là bóng đá. Có rất nhiều đội sẽ chiến đấu vì mọi thứ và thách thức đối với chúng tôi là rất lớn.

Pep Guardiola tiếc nuối vì Man City thua ở phút cuối. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola tiếc nuối vì Man City thua ở phút cuối. ẢNH: GETTY

Bạn không thể thắng nhiều hơn những gì chúng tôi đã thắng, điều đó là không thể. Nhưng thách thức là Man City “đói” (chiến thắng) đến mức nào và liệu chúng tôi có còn mong muốn bảo vệ những gì chúng tôi đã giành được hay không”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm