Mạo nhận tổng giám đốc để lừa làm sổ đỏ giả, chiếm đoạt tiền tỉ

(PLO)- Hạnh giới thiệu mình là tổng giám đốc có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo nên có thể giúp làm hồ sơ nhà đất nhưng lại làm sổ đỏ giả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm Trần Thị Thu Hạnh (29 tuổi, quận Liên Chiểu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

HĐXX đã tuyên phạt Hạnh mức án 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ba năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt Hạnh phải chấp hành là 16 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2019, Hạnh quen ông NTQ (45 tuổi trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Sau đó, Hạnh tự giới thiệu mình là tổng giám đốc một công ty, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo thành phố và có khả năng giúp làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

sổ đỏ giả

Bị cáo Trần Thị Thu Hạnh tại phiên toà. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Vì tưởng thật nên ông Q đã đưa cho Hạnh một bộ hồ sơ ba lá (mua bán nhà đất theo hình thức viết tay) để nhờ làm sổ đỏ. Hạnh ra giá 400 triệu đồng.

Tiếp theo, Hạnh lên mạng tìm kiếm một người tên Kiều để đặt làm sổ đỏ giả rồi đưa cho ông Q.

Vì không biết là sổ đỏ giả, sau này ông Q lại tiếp tục nhờ Hạnh làm tiếp các thửa đất khác.

Từ tháng 1-2022 đến 8-2022, Hạnh đã lừa ông Q chuyển tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng để làm thủ tục nhà đất nhưng thực chất nhận lại là sổ đỏ giả.

Khai nhận tại toà, Hạnh cho biết vì mình làm ăn thua lỗ nên dẫn đến nợ nần. Vì thế mới làm liều các hành vi trên để chiếm đoạt tiền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm