Mất mạng vì chuyện không góp tiền nhậu

Thắng và nạn nhân Trần Đăng Thoại cùng quê Quảng Ngãi, học chung thời tiểu học, cùng vào TP.HCM làm công nhân. Trong một lần đi nhậu, Thắng không có tiền góp nên bị anh Thoại “nói này nói nọ”. Khi về phòng trọ, hai người lời qua tiếng lại. Trong lúc ẩu đả, Thắng đã dùng tay đấm mạnh vào ngực và phía sau đầu anh Thoại khiến anh Thoại ngất xỉu. Khoảng 20 phút sau, thấy anh Thoại không tỉnh, Thắng và người xung quanh đưa đi bệnh viện cấp cứu thì anh Thoại đã chết.

Tại phiên xử, đại diện VKS quận Tân Bình đề nghị tòa phạt bị cáo 6-7 năm tù. Tuy nhiên, tòa cho rằng nếu lúc nạn nhân vừa xỉu, bị cáo đưa đi bệnh viện liền, có thể nạn nhân đã không chết vì đó là khoảng thời gian vàng để có thể cứu sống được nạn nhân. Từ đó tòa đã quyết định phạt Thắng mức án nghiêm khắc hơn mức án mà VKS đề nghị.

PHƯƠNG LOAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm