Mâu thuẫn trong lúc nhậu, dùng dao chém chết bạn

(PLO)- Bị chê nhỏ con và bị đánh nên Nhật đã dùng dao chẻ củi chém hai nhát vào người bạn nhậu khiến nạn nhân tử vong. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-6, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nhật (39 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 19 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào ngày 22-3-2021, Nhật đi xe máy ngang qua khu vực vườn tràm (xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ) thì gặp ông Nguyễn Văn Ra (59 tuổi, ngụ xã Nhân Nghĩa) đang ngồi nhậu. Vì chỗ quen biết nên thấy vậy Nhật đi mua bia và mồi rồi vào ngồi nhậu chung.

Bị cáo Phạm Văn Nhật tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: PH

Bị cáo Phạm Văn Nhật tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: PH

Trong lúc ngồi nhậu với nhau, ông Ra chê Nhật nhỏ con và đưa nắm đấm, dùng cùi chỏ dí vào mặt dọa đánh Nhật. Bực tức Nhật bỏ đi bộ về, nhưng sau đó phát hiện quên xe máy ở nhà ông Ra nên quay lại lấy.

Khi nhìn thấy Nhật, ông Ra đã đấm Nhật. Bực tức vì bị đánh, Nhật liền chạy tới lấy dao chẻ củi chém hai nhát vào người ông Ra rồi bỏ đi. Ông Ra được đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Nhật cũng ra đầu thú ngay sau khi gây án.

Được biết, bị cáo Nhật từng bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt chín năm tù giam về tội hiếp dâm (ra tù vào năm 2015).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm