Máy bay Hàn Quốc trượt khỏi đường băng tại Nhật Bản

Đã có khoảng 20 người đã bị thương nhẹ sau khi chuyến bay OZ162 của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines hạ cánh tại sân bay Hiroshima Nhật Bản vào hôm 14-4 và trượt khỏi đường băng.Chuyến bay chở 74 hành khách và bảy thành viên phi hành đoàn.

Sân bay Hiroshima đã bị đóng cửa sau vụ việc. Ban quản lý sân bay này cũng cho biết, đuôi máy bay đã va chạm với đường băng khi đáp xuống, làm tóe lửa, nhưng may mắn không làm bùng lên đám cháy nào.

Máy bay Hàn Quốc trượt khỏi đường băng ở Nhật Bản

Tuy nhiên, một số hàng khách trên máy bay khẳng định đã nhìn thấy khói từ động cơ phía bên trái máy bay trước khi được sơ tán. Hiện vẫn chưa có kết luận chính thức về thiệt hại máy bay.

Theo ông Shunichiro Sasaki, một quan chức Bộ giao thong Nhật Bản, các nhân viên sân bay cũng đã phát hiện một bộ phát tín hiệu không dây bị hư hỏng gần đường băng. Nhiều khả năng chiếc Airbus 320 của Hàn Quốc đã va chạm vào thiết bị này trước khi đáp xuống sân bay. Được biết, cánh trái và động cơ bên trái của máy bay cũng đã bị hư hỏng.
Theo hãng tin Kyodo News (Nhật Bản), người ta đã phát hiện một vật thể nhìn giống như ăng-ten của bộ phát tín hiệu không dây vướng vào bánh xe bên trái của máy bay. Đây có thể là nguyên nhân máy bay trược khỏi đường băng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm