Mbappe làm sáng tỏ về mâu thuẫn với Messi

(PLO)- Ngôi sao của đội tuyển Pháp và Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappe đã mở lòng về sự tương tác của anh với đồng đội ở CLB và cũng là đội trưởng Argentina Lionel Messi sau trận chung kết FIFA World Cup 2022 tại Qatar.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mbappe năm nay 24 tuổi, đã thua trong trận chung kết FIFA World Cup 2022 với La Albiceleste hồi đầu tháng này, mặc dù anh đã lập một hat trick đầy ấn tượng trong vỏn vẹn 38 phút. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni đã giành chiến thắng 4-2 trên chấm phạt đền sau khi cuộc đụng độ ở thượng đỉnh kết thúc với tỷ số 3-3 ở cuối hiệp phụ.

Mặt khác, Messi đã hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu của mình sau khi góp công lớn giúp Argentina đến chức vô địch FIFA World Cup lần thứ 3. Anh ấy đã ghi 7 bàn thắng và 3 pha kiến ​​​​tạo trong 7 lần ra sân ở Qatar, trở thành cầu thủ đầu tiên hai lần giành được giải thưởng Quả bóng vàng World Cup.

Phát biểu sau chiến thắng 2-1 tại Ligue 1 của PSG trước Strasbourg với bàn ấn định của anh ở phút bù giờ, Mbappe đã làm sáng tỏ cuộc trò chuyện sau trận chung kết cúp thế giới với cầu thủ từng bảy lần giành Quả bóng vàng.

Messi và Mbappe đều có màn trình diễn chói sáng trong trận chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Messi và Mbappe đều có màn trình diễn chói sáng trong trận chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Mbappe bày tỏ: "Tôi đã nói chuyện với Leo sau trận chung kết World Cup. Tôi đã chúc mừng chiến thắng của anh ấy. Đó là ước mơ cả đời đối với Messi. Đối với tôi cũng vậy, nhưng tôi đã thất bại. Vì vậy, bạn phải luôn là một cầu thủ giỏi trong các trận đấu lớn mới có thể gặt hái được nhiều vinh quang. Giữa chúng tôi không có mâu thuẫn, không có vấn đề gì cả".

Mbappe đã ghi 8 bàn sau 7 trận đấu tại FIFA World Cup 2022, vừa trở lại thi đấu cho PSG một cách đầy tự tin. Anh đã ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 90+6 tại sân nhà Parc des Princes trước Strasbourg, giúp đội PSG kéo dài khoảng cách lên 7 điểm với đội nhì bảng Ligue 1.

Trong khi đó, Messi đang chuẩn bị trở lại tập luyện cùng đội bóng lớn thành Paris vào tuần đầu tiên của tháng 1 sau khi tận hưởng vài tuần nghỉ ngơi để ăn mừng chức vô địch FIFA World Cup ở quê nhà.

Mbappe giành Chiếc giày vàng World Cup trong khi Messi lần thứ hai nhận Quả bóng vàng. Ảnh: GETTY.

Mbappe giành Chiếc giày vàng World Cup trong khi Messi lần thứ hai nhận Quả bóng vàng. Ảnh: GETTY.

Đã có rất nhiều đồn đoán về mối quan hệ của Mbappe và Messi trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 20222 tại Qatar khi hai ứng cử viên nặng ký đối đầu nhau trong trận chung kết đỉnh cao.

HLV Christophe Galtier của PSG khẳng định mối liên hệ giữa Kylian Mbappe và Lionel Messi vẫn bền vững bất chấp cuộc đọ sức căng thẳng của họ ở Trung Đông. Ông chia sẻ: "Tôi không bình luận về cách họ ăn mừng, điều đó thuộc về người Argentina. Tôi không phải là người đứng ra giải quyết trường hợp của thủ môn người Argentina trêu chọc Mbappe.

Điều quan trọng nhất là những gì tôi đã thấy trong trận chung kết. Mbappe và Messi đã làm rung chuyển trái đất bằng những màn trình diễn siêu hạng của họ. Ngoài ra, tôi rất vui khi còn được thấy thái độ mẫu mực của Mbappe sau trận đấu và trước lễ trao cúp".

HLV Galtier cho rằng mối quan hệ giữa các ngôi sao PSG vẫn ổn. Ảnh: GETTY.

HLV Galtier cho rằng mối quan hệ giữa các ngôi sao PSG vẫn ổn. Ảnh: GETTY.

Ông Galtier nói thêm: "Mbappe đã đứng ra chúc mừng Leo và HLV người Argentina. Tôi cảm thấy điều đó thật gắn bó giữa họ lại với nhau và rất tuyệt vời. Mối quan hệ giữa Mbappe và Messi theo tôi nghĩ vẫn khá tốt. Messi vẫn chưa về với đội bóng nên chúng tôi không nhắc đến anh ấy trong cuộc trò chuyện này".

Người quản lý PSG tiếp tục: "Không có lý do gì để trộn lẫn mọi thứ để đưa ra những lời chỉ trích. Ai cũng thấy Mbappe đã có một thái độ rất tốt sau trận thua. Mbappe dù rất thất vọng nhưng vẫn có rất nhiều lòng chân thành với Messi. Tôi cảm thấy điều này rất tốt cho CLB để mọi người có thể đồng cảm và gắn bó với nhau hơn".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm