Messi không khoan nhượng Neymar ở siêu kinh điển Nam Mỹ

Rạng sáng nay, Lionel Messi cùng bốn tân binh khác của PSG gồm Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma và Achraf Hakimi có màn ra mắt hoành tráng trước hàng ngàn cổ động viên ngay trên thánh địa Công viên các Hoàng tử. Trừ mỗi Hakimi, các tân binh còn lại không thi đấu trong trận thắng Strasbourg 4-2.

Premier League sống tốt mà không cần siêu sao Messi
Premier League sống tốt mà không cần siêu sao Messi
(PLO)- Giám đốc điều hành của Premier League Richard Masters tuyên bố giải Ngoại hạng Anh không cần những bản hợp đồng siêu khủng như PSG của giải Pháp sở hữu Messi, Neymar và Kylian Mbappe vẫn chạy tốt.

Như đã biết, Messi đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn hai năm với PSG. Tại đây, Messi một lần nữa tái ngộ đồng đội cũ Neymar sau hơn 3 năm xa cách. Chính Neymar có tác động lớn khiến PSG nhanh chóng vào cuộc đưa Messi về thành Paris.

Nhờ mối quan hệ tốt đẹp duy trì từ khi cả hai còn làm đồng đội ở Barca, tiền đạo người Brazil giúp PSG dễ dàng chiếm lợi thế trong thương vụ đình đám này.

Messi và các tân binh PSG ra mắt khán giả. Ảnh: CGI.

Khai cuộc Ligue 1, HLV Pochettino không đưa Messi ra sân ở trận mở màn, nhằm để cầu thủ người Argentina có thêm thời gian hồi phục thể lực. Messi chỉ có thể ra sân cho PSG sau khi hoàn thành đợt tập trung vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển quốc gia. Sở dĩ đội bóng thủ đô rộng rãi như vậy là bởi lịch thi đấu sắp tới tại Ligue 1 khá dễ thở.

Đáng chú ý, loạt trận vòng loại tiếp theo tại khu vực Nam Mỹ của World Cup 2022 diễn ra vào đầu tháng 9, Argentina của Messi sẽ đối đầu với Brazil của Neymar. Cả hai đều có tên trong danh sách đăng ký đội tuyển, và gần như chắc chắn đều góp mặt ở trận đấu quan trọng này.

Brazil đang tạm thời dẫn đầu khu vực Nam Mỹ với khoảng cách 6 điểm so với đội xếp sau Argentina. Với lợi thế đó, Neymar cùng các đồng đội đang có lợi thế kèo trên về tinh thần trước cuộc đối đầu này. Ngược lại, nếu để thua, các vũ công Tango khả năng cao sẽ mất luôn vị trí nhì bảng, đồng thời rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua tranh tới Qatar vào năm sau.

Đã từ lâu, trận đấu giữa hai cường quốc bóng đá lớn nhất Nam Mỹ là Brazil và Argentina luôn được xem là siêu kinh điển của khu vực này. Không khí trận đấu lại càng nóng hơn vì các cầu thủ Brazil đang sục sôi rửa mối hận bị Argentina cướp đi chiếc cúp bạc Copa America chỉ mới một tháng trước.

Messi sắp là đối thủ của Neymar ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: CGI.

Lần đó, dù được có lợi thế sân nhà lại đầy đủ lực lượng mạnh nhất, nhưng đội bóng Samba vẫn phải nhận thất bại cay đắng sau bàn thắng duy nhất của Angel Di Maria. Cả thế giới chia vui cùng Argentina và đặc biệt là Messi, khi anh lần đầu tiên có danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia sau nhiều lần bỏ lỡ.

Theo lịch trình, Argentina sẽ chơi ba trận đấu trong tháng 9, lần lượt với các đối thủ Venezuela, Brazil và Bolivia. Phía đối diện, ông Tite cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng khi gọi về 6 thành viên trong đội hình vừa vô địch Olympic Tokyo 2021.

Selecao có sự trở lại đặc biệt của hai lão tướng sắp vào ngưỡng 40 là Dani Alves (38 tuổi) và Thiago Silva (37 tuổi). Ngoài hai ngôi sao kỳ cựu này, Brazil vẫn có những cái tên quen thuộc nhiều năm qua. Dĩ nhiên, Neymar cùng Messi luôn là đầu tàu ở hai đầu chiến tuyến.

Độc đáo đưa robot vào ném rổ tại Olympic Tokyo
Độc đáo đưa robot vào ném rổ tại Olympic Tokyo
(PLO)- Tranh thủ sàn thi đấu bóng rổ trống giờ khi hai đội chưa thi đấu, chủ nhà Nhật đã giới thiệu người máy thông minh với tài ném rổ không thua gì các siêu sao quốc tế. Kết quả là robot có cú ném từ giữa sân đi vào lòng người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm