Messi không phải ứng viên Quả bóng vàng là một sự xúc phạm

(PLO)- Tạp chí bóng đá uy tín của Pháp France Football đã cố gắng giải thích tại sao loại Lionel Messi khỏi danh sách rút gọn Quả bóng vàng 30 người cuối cùng vào năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Emmanuel Bojan của tạp chí France Football giải thích rằng bộ tiêu chí mới của Quả bóng vàng không ủng hộ Messi. Cụ thể, 2022 là năm đầu tiên Quả bóng vàng dựa trên thành tích theo mùa giải gần nhất - mùa 2021-2022, chứ không tính theo năm dương lịch. Vì thế, việc Messi cùng đội tuyển Argentina vô địch Copa America 2021 không được xét đến.

Việc Messi cùng đội tuyển Argentina vô địch Copa America 2021 không được xét đến.

Việc Messi cùng đội tuyển Argentina vô địch Copa America 2021 không được xét đến.

Truyền thông Argentina cũng bức xúc với điều này và cho rằng France Football xúc phạm thế giới bóng đá khi gạch tên Lionel Messi khỏi 30 đề cử Quả bóng vàng năm 2022. Họ chỉ trích: “France Football không chỉ xúc phạm Messi, mà còn xúc phạm bóng đá. Thật xấu hổ khi danh sách 30 người không có Messi mà lại có Nkunku, Maignan và Rudiger”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm