Mở cửa Phòng trưng bày 'Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả'

(PLO)- Hưởng ứng Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái (29-11), Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả" tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-11, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) mở cửa phòng trưng bày “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”.

Phòng Trưng bày “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả" sẽ mở cửa từ ngày 24-11 đến hết ngày 30-11-2023, tại 62 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đây là một hoạt động thường niên ý nghĩa nhằm giúp người dân nâng cao kiến thức trong nhận diện các hàng hoá chính hãng và hàng giả mạo, từ đó đưa ra các quyết định tiêu dùng thông thái hơn.

hang-gia.jpeg
Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh hướng dẫn người dân phân biệt hàng thật và hàng giả. Ảnh: DMS

Trong lần mở cửa này, Tổng cục Quản lý thị trường giới thiệu đến người dân hơn 600 sản phẩm thật và giả thuộc 9 lĩnh vực, ngành hàng, như mỹ phẩm, thời trang, giày dép, hàng gia dụng, tiêu dùng, văn phòng phẩm, đồ uống, dược phẩm và thiết bị y tế...

Trong số đó, có trên 50 sản phẩm của các doanh nghiệp Nhật Bản được cung cấp bởi Cơ quan sáng chế Nhật Bản (JPO) tham gia trưng bày. Việc này thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và Nhật Bản trong công tác đấu tranh chống hàng giả.

hang-gia-2.jpeg
Một số sản phẩm tại phòng trưng bày. Ảnh: DMS

Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, cho biết những sản phẩm được trưng bày trong dịp này đều là những hàng hóa được người tiêu dùng ưa chuộng, phổ biến và sử dụng thường xuyên.

“Việc trưng bày hàng hoá như vậy sẽ giúp người tiêu dùng Thủ đô cũng như các tỉnh thành lân cận có thêm kênh thông tin để nhận biết đâu là hàng thật, đâu là sản phẩm giả” - ông Linh nhấn mạnh.

hang-gia-3.jpeg
Người dân tham quan tại phòng trưng bày. Ảnh: DMS

Hoạt động mở cửa phòng trưng bày để giúp người dân nhận biết hàng thật - hàng giả được Tổng cục Quản lý thị trường thực hiện thường xuyên.

Đến nay, đã có 10 lần Phòng trưng bày được mở cửa cho người dân tham quan, tìm hiểu. Số lượng và chủng loại hàng hoá được trưng bày rất phong phú, đa dạng, đều là những mặt hàng mà người dân có nhu cầu sử dụng nhiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm