Mở cửa thoát hiểm máy bay “hít thở không khí trong lành”

Ngày 10-3, một hành khách đi trên chuyến bay từ TP Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) đến TP Ô Lỗ Mộc Tề (khu tự trị Tân Cương) của hãng hàng không China Southern trong khi chờ máy bay cất cánh đã tự mở cửa thoát hiểm để “hít thở không khí trong lành”.

Mở cửa thoát hiểm máy bay “hít thở không khí trong lành” ảnh 1
Chiếc máy bay của hãng hàng không China Southern bị mở cửa thoát hiểm. (Ảnh: SHANGHAIIST)

Chuyến bay bị hoãn gần một giờ, theo báo Shanghaiist (Trung Quốc). Người này giải thích ông nghĩ tay cầm chỗ thoát hiểm là cần điều khiển để kéo cửa sổ xuống.

Mở cửa thoát hiểm máy bay “hít thở không khí trong lành” ảnh 2
Chuyến bay bị hoãn gần một giờ. (Ảnh: SHANGHAIIST)

Đây không phải là chuyện hiếm. Tháng 12-2014, một người đàn ông trên chuyến bay hãng Xiamen Airlines từ TP Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) đến TP Thành Đô cũng tự mở cửa thoát hiểm vì thấy bên trong ngột ngạt.

Dù sao thì việc này cũng đỡ nguy hiểm hơn việc một hành khách Trung Quốc đã mở cửa thoát hiểm của máy bay chỉ vì muốn ra khỏi máy bay nhanh hơn sau khi nó hạ cánh. Ông này sau đó phải đền 100.000 nhân dân tệ.

Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2015 Trung Quốc đã xảy ra 15 vụ hành khách mở cửa thoát hiểm máy bay, theo số liệu của Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc. Tháng 1-2015, hai hành khách bị bắt giữ vì mở tới ba cửa thoát hiểm trên một máy bay trong lúc chờ cất cánh tại sân bay Côn Minh (tỉnh Vân Nam).

Các vụ việc xảy ra thường xuyên đến nỗi các hãng hàng không nội địa Trung Quốc đã hợp tác giải quyết rủi ro này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm