Mô tô chạy vào cao tốc Trung Lương, qua mặt CSGT

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, ông Trần Xuân Cảnh (40 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển mô tô đến khu vực Trạm thu phí Chợ Đệm, huyện Bình Chánh, TP.HCM thì chạy vào đường cao tốc. Mặc dù lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe nhưng ông Cảnh vẫn chạy xe với tốc độ cao, vượt qua nhiều chốt chặn của lực lượng chức năng.

Ông Cảnh đã chạy mô tô suốt chiều dài tuyến cao tốc này. CSGT chốt chặn tại Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang và yêu cầu dừng xe song ông Cảnh vẫn tiếp tục vượt qua và lái xe theo đường dẫn thoát ra khỏi đường cao tốc.

Ông Trần Xuân Cảnh chạy mô tô vào đường cao tốc bất chấp quy định và yêu cầu kiểm tra của CSGT. Ảnh: HN

Đến khu vực thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, ông Cảnh tông vào xe đạp của một người dân, té và bị lực lượng chức năng khống chế. Kiểm tra bước đầu, ông Cảnh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc chiếc xe.

Luật Giao thông đường bộ hiện hành cấm mô tô, xe máy và xe thô sơ lưu thông vào đường cao tốc. Theo Điều 6 Nghị định 171/2013, người nào điều khiển mô tô, xe máy vào đường cao tốc (trừ xe phục vụ quản lý, bảo trì tuyến đường) sẽ bị phạt 200.000-400.000 đồng. Hành vi vi phạm này chỉ bị phạt tiền, không bị áp dụng hình thức bổ sung như tước giấy phép lái xe...

Cơ quan chức năng đang làm rõ về khả năng ông Cảnh sử dụng chất kích thích khi lái xe để có căn cứ xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm