Một bệnh nhân ngộ độc botulinum tử vong trước khi kịp dùng thuốc giải độc

(PLO)- Bệnh nhân nam 45 tuổi bị ngộ độc botulinum do ăn mắm để lâu ngày đã tử vong trước khi kịp dùng thuốc giải độc BAT do WHO viện trợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-5, Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (TP.HCM) thông tin, vào tối 24-5, bệnh nhân nam 45 tuổi (ngụ TP Thủ Đức) là một trong sáu bệnh nhân ngộ độc botulinum đang điều trị tại TP.HCM đã tử vong.

Theo BV, bệnh nhân này được xác định chẩn đoán ngộ độc botilinum type A, là một trong những type rất nặng, hội chẩn với các chuyên gia về ngộ độc nhận định nguy cơ tử vong cao.

Vào 20 giờ ngày 24-5, BV Nhân dân Gia Định đã tiếp nhận lọ thuốc giải độc tố botilinum cho người bệnh từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Nhưng trước đó, người bệnh suy hô hấp phải thở máy, sụp mi, yếu tứ chi, cơ hô hấp. Bệnh nhân còn sốt cao liên tục không đáp ứng thuốc hạ sốt, kèm mạch nhanh và huyết áp tụt dần. Đây là biến chứng nặng do độc tố đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh tự chủ, bệnh nhân được hồi sức tích cực chuyên sâu, nhưng không đáp ứng điều trị và tử vong.

Thuốc giải độc BAT có giá 8.000 USD/lọ. Ảnh: BVCC

Thuốc giải độc BAT có giá 8.000 USD/lọ. Ảnh: BVCC

Trước đó, TS-BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới (BV Chợ Rẫy), từng cho biết khi bệnh nhân ngộ độc botulinum bắt đầu có những biểu hiện yếu liệt, thời điểm này là thời điểm dùng thuốc tốt nhất và hiệu quả nhất. Khi sử dụng thuốc kháng độc tố sẽ giúp trung hòa các chất độc và làm cho bệnh ngưng tiến triển.

Đối với trường hợp không có thuốc, phần độc tố còn lại vẫn tiếp tục tấn công lên cơ thể làm bệnh diễn tiến càng ngày càng nặng, tấn công vào hệ thống thần kinh và có thể dẫn đến tử vong nếu không có điều trị hỗ trợ. Trường hợp này, BS phải điều trị hỗ trợ chủ yếu là nuôi dưỡng và thở máy. Tuy nhiên kết quả không được mong muốn.

“Nếu có thuốc hỗ trợ thì có thể trung hòa các chất độc nhưng cũng không có nghĩa có thuốc là sẽ không có biến chứng nặng xảy ra, vì chúng còn tùy thuộc vào lượng độc chất ăn phải và việc sử dụng thuốc có đúng thời điểm hay không" - BS Hùng nói.

Như PLO đã đưa tin, tối 24-5, Bộ Y tế đã chuyển 6 lọ thuốc giải độc botulinum gửi từ kho của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Thụy Sĩ về Việt Nam để điều trị ngộ độc cho các bệnh nhân. 6 lọ thuốc BAT (giá 8.000 USD/lọ) này được WHO viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam trong đợt này.

Ngay sau khi thuốc giải được bàn giao từ chuyên gia của WHO, Bộ Y tế đã tiến hành phân phối cho các BV. Cụ thể, BV Chợ Rẫy nhận hai lọ, BV Nhân dân Gia Định nhận một lọ, BV Nhi đồng 2 tiếp nhận 3 lọ còn lại.

Vừa qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc botulinum trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể, từ ngày 13-5, có sáu trường hợp (đều ngụ TP Thủ Đức) xuất hiện các triệu chứng ngộ độc botulinum.

Trong đó, gia đình bốn người gồm một người dì cùng ba anh em ruột là NVH (14 tuổi), NVĐ (13 tuổi) và NTX (10 tuổi) ngộ độc botulinum do ăn giò lụa mua từ người bán dạo không rõ nguồn gốc. Người dì ăn ít nên triệu chứng ngộ độc nhẹ, đã khỏi hoàn toàn.

Hai anh em ruột (18 tuổi và 26 tuổi) ăn bánh mì kẹp chả lụa của người bán dạo, một người là nam 45 tuổi ăn một loại mắm để lâu ngày, cả ba đều bị ngộ độc botulinum.

Trong sáu bệnh nhân này, có ba anh em ruột điều trị ở BV Nhi đồng 2 đã được truyền hai lọ thuốc giải độc BAT cuối cùng ở Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm