Một cựu quan chức Mỹ lãnh án tù vì quay lén phụ nữ

Theo NBC, Daniel Rosen, 45 tuổi, cựu quan chức đặc trách chống khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ ban đầu bị tuyên án 11 năm tù nhưng sau đó mức án giảm xuống còn 32 tháng tù giam và năm năm tù treo sau khi được thả.

Các công tố viên cho biết đối tượng quay phim của ông Rosen là những phụ nữ trên 18 tuổi, sống ở các căn hộ có tầng hầm, sau lưng là con hẻm hoặc ở những khu vực ít người qua lại.

 Chân dung cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Daniel Rosen, 45 tuổi. (Nguồn: NBC)

Công tố viên cho biết ông Rosen thường giả vờ dắt chó đi dạo ở phía tây bắc thủ đô Washington vào ban đêm, rồi lấy điện thoại nhắm vào cửa sổ hoặc những khe hở của căn nhà để quay lén phụ nữ bên trong.

Tại phiên xử, các công tố viên cho biết ông đã thực hiện hành vi này đối với khoảng 25 phụ nữ trong thời gian 2012-2014, trong đó có những video quay lén dài tới 10 phút.

Vụ việc của ông được đưa ra ánh sáng sau khi ông Rosen bị buộc tội gạ tình trẻ vị thành niên qua mạng hồi tháng 2-2015 ở bang Virginia. Sau đó, cảnh sát đã kiểm tra điện thoại cá nhân của ông và phát hiện ra số video quay lén phụ nữ này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm