Một người phụ nữ bị gấu tấn công và chôn sống

Tờ Siberian Times đưa tin vào 13-05-2015 một con gấu tấn công Natalya Pasternak, 55 tuổi và con chó của cô, trong lúc cô thu thập nhựa cây trong một khu rừng ở khu vực Amur ở phía đông nước Nga. Cô bị thương nặng ở phần đầu, cánh tay và đùi; các bác sĩ lo ngại về biến chứng nhiễm trùng do vết cắn và vết trầy xước.

Gấu núi Siberia

Natalya Pasternak bị gấu tấn công và chôn sống

Lực lượng cứu hộ tìm thấy Natalya vẫn còn sống dưới một đống lá, chỉ có khuôn mặt đầy máu của cô và một cánh tay thò ra ngoài, cứu hộ Sergei Ivanov chia sẻ với tờ Siberian Times.
Sergei cho biết con gấu cái 4 tuổi đã bị bắn chết khi nó tấn công anh và nhân viên bảo vệ động hoang dã khi họ đến hiện trường.
Con gấu chôn sống Natalya vì nghĩ cô đã chết và để bảo vệ bữa ăn tiếp theo của nó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm