Một 'ông lớn' không dám mua vàng vì lý do này

(PLO)- Từ việc mua hàng chục tấn vàng thì nhiều năm liền, Hàn Quốc đã không mua vàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) dường như đi ngược lại với xu hướng các ngân hàng toàn cầu trong việc mua vàng để dự trữ ngoại hối.

BOK cho biết, vẫn đang xem xét một cách cẩn trọng để quyết định có đầu tư thêm vàng nhưng lại ưu tiên mua đồng USD để gia tăng tính thanh khoản trong bối cảnh rủi ro suy thoái cao và bất ổn địa chính trị.

"Giá vàng hiện vẫn chưa rõ xu hướng tăng giảm nên khó có thể quyết định mua để tăng dự trữ ngoại hối. Vàng đã tăng giá khá nhiều và có thể sắp đạt đỉnh. Thêm yếu tố tiêu cực nữa, vàng dễ gặp rủi ro khi đối diện với lãi suất cao và khó bán cho mục đích thanh khoản" - BOK nhấn mạnh.

Trong giai đoạn 2011-2013, BOK đã mua 90 tấn vàng. Vào thời điểm đó, vàng đạt đỉnh 1.920 USD/ounce, tương đương 54,9 triệu đồng/lượng. Nhưng sau đó, giá vàng đã lao dốc không phanh khiến BOK đã bị chỉ trích nặng nề vì khoản đầu tư thua lỗ.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Hàn Quốc vào đầu năm nay, ông Rhee Chang-yong, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết, lý do chính khiến BOK không mua vàng là giá vàng liên tục giảm và duy trì ở mức thấp. Mặc dù giá vàng đang bắt đầu tăng trở lại nhưng đầu tư vào tài sản mà đem lại lãi suất cao tốt hơn nắm giữ vàng có nhiều tính biến động giá lớn.

Tính đến cuối tháng 5-2023, BOK nắm giữ 104,4 tấn vàng, trị giá khoảng 4,8 tỉ USD, chỉ chiếm 1,14% trong tổng dự trữ ngoại hối của nước này là 421 tỉ USD.

Kitco

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm