Một tuần, 3 tướng Trung Quốc tự tử

Theo tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) ngày 19-8, Thiếu tướng Chen Jie, 54 tuổi, đã uống thuốc ngủ tự tử.

Nguồn tin cho biết tướng Chen đã lấy một lượng lớn thuốc ngủ từ một ký túc xá của một trung đoàn cấp dưới ở Thẩm Quyến, Quảng Đông hôm 5-8.

Thiếu tướng Chen Jie tự tử

Thiếu tướng Chen Jie. Ảnh: SCMP

“Ông Chen là một ngôi sao đang lên. Ông ấy chết chỉ một ngày trước khi được thăng chức” -nguồn tin giấu tên nói. Người này nói thêm không có bằng chứng cho thấy vụ tự tử liên quan tới các cuộc trấn áp tham nhũng trong quân đội.

Ông Chen là quan chức thứ ba tự tử trong vòng một tuần đầu tháng 8-2016. Các vụ tự tử trên diễn ra sau khi Trung Quốc mở cuộc điều tra tham nhũng đối với tướng Tian Xiusi, cựu chính ủy không quân Trung Quốc và cũng là ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trước đó, hôm 10-8, chủ nhiệm văn phòng chính trị của một đơn vị thuộc nhà hát quân đội miền Nam Trung Quốc được cho là đã nhảy cầu tự tử. Danh tính của người này chưa được tiết lộ. Hai ngày sau, Li Fuwen, chỉ huy cơ quan hậu cần thuộc quân chủng hải quân Trung Quốc cũng nhảy lầu tự tử tại Bắc Kinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm