MU ký hợp đồng gần 1 tỉ bảng Anh, tăng cường chuyển nhượng khổng lồ

(PLO)- Manchester United ký hợp đồng trị giá gần 1 tỉ bảng Anh, giúp HLV Erik ten Hag tăng cường chuyển nhượng khổng lồ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Daily Star (Anh) hôm nay 1-8. Manchester United đã gia hạn hợp tác với hãng Adidas thêm một thập kỷ nữa. Thỏa thuận này đảm bảo cho “quỷ đỏ” bỏ túi ít nhất 900 triệu bảng Anh cho đến năm 2035.

Theo đó, Manchester United đã ký hợp đồng mới có thời hạn 10 năm với Adidas có giá trị tối thiểu 900 triệu bảng Anh. “Quỷ đỏ” đã mở rộng quan hệ đối tác với gã khổng lồ sản xuất đồ thể thao của Đức, bắt đầu từ năm 2015. Nó sẽ hết hạn sau hai năm nữa.

MU và Adidas sẽ tiếp tục hợp tác đến ít nhất năm 2035. ẢNH: GETTY

MU và Adidas sẽ tiếp tục hợp tác đến ít nhất năm 2035. ẢNH: GETTY

Nhưng bây giờ họ sẽ làm việc cùng nhau cho đến năm 2035, với hợp đồng mới kéo dài 10 năm đảm bảo cho MU ít nhất 900 triệu bảng Anh và nó còn tăng lên tùy thuộc vào các điều kiện khác. Số tiền đó tương đương với khoảng 250.000 bảng Anh mỗi ngày trong suốt thập kỷ.

Giám đốc điều hành của MU Richard Arnold chia sẻ thông tin trên trang web Manutd.com: “Mối quan hệ giữa Manchester United và Adidas là một trong những mối quan hệ mang tính biểu tượng nhất trong làng thể thao thế giới, được hình thành thông qua cam kết chung về phong cách, sự tinh tế và quan trọng nhất là hiệu suất cao.

Bắt nguồn từ những năm 1980, mối quan hệ hợp tác của chúng tôi đã được tái tạo trong thập kỷ qua với một số thiết kế và công nghệ sáng tạo nhất trong trang phục thể thao. Chúng tôi hiện đang mong muốn làm mới mối quan hệ đối tác mạnh mẽ này một lần nữa trong suốt phần còn lại của thập kỷ này và đến những năm 2030”.

Trang phục thi đấu của MU hiện do Adidas sản xuất. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Trang phục thi đấu của MU hiện do Adidas sản xuất. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Adidas trước đây đã tài trợ cho MU từ năm 1980 cho đến khi Premier League ra đời vào năm 1992. Lúc đó, MU chuyển sang nhận tài trợ từ Umbro, bằng cách hãng sẽ sản xuất trang phục thi đấu cho MU. Nike đã tiếp quản MU vào năm 2002 và đã hợp tác với đội chủ sân Old Trafford trong 13 năm, trước khi Adidas trở lại tài trợ cho CLB.

Giám đốc điều hành của Adidas Bjorn Gulden nói thêm: “Chúng tôi vô cùng tự hào thông báo về việc gia hạn hợp đồng với Manchester United. Adidas và Manchester United là hai trong số những thương hiệu quan trọng nhất trong làng bóng đá quốc tế và việc chúng tôi tiếp tục hợp tác là điều rất tự nhiên.

Chúng tôi sẽ kết hợp truyền thống và đổi mới để làm hài lòng cả cầu thủ và người hâm mộ. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với một trong những câu lạc bộ mang tính biểu tượng nhất của bóng đá!".

Ten Hag sẽ rất vui nếu MU tiếp tục kinh doanh tốt vì ông sẽ có nhiều tiền mua cầu thủ hơn. ẢNH: GETTY

Ten Hag sẽ rất vui nếu MU tiếp tục kinh doanh tốt vì ông sẽ có nhiều tiền mua cầu thủ hơn. ẢNH: GETTY

Theo Martyn Ziegler của tờ The Times, một trong những điều kiện có thể ảnh hưởng đến thỏa thuận là nếu MU không đủ điều kiện tham dự Champions League trong hai năm liên tiếp, thì khoản thanh toán sẽ bị cắt giảm 30% cho mùa giải tiếp theo.

Nhưng những người hâm mộ MU hy vọng CLB sẽ tiếp tục hồi sinh dưới sự dẫn dắt của Erik Ten Hag. Nếu MU đạt được thành công nhất định cả trong lẫn ngoài sân cỏ, họ sẽ có thêm tiền từ Adidas. Hợp đồng với Adidas đảm bảo cho MU có tình hình tài chính vững mạnh. Nó là cơ sở để Erik Ten Hag có thêm nhiều bản hợp đồng chuyển nhượng (mua cầu thủ) khổng lồ trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm